Rác thải bủa vây nhiều tuyến đường quận Hà Đông

Hoàng Ngân| 06/11/2019 15:18

(TN&MT) - Thời gian qua, tại khu vực quận Hà Đông, Hà Nội tình trạng đổ trộm rác thải đang tồn tại trên nhiều tuyến đường với đủ loại rác: từ rác thải sinh hoạt, công nghiệp, đến cả rác thải y tế. Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và người dân đang sinh sống quanh khu vực.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại đường Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Đông), rác thải nằm la liệt, tràn ra gần nửa phần đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho các phương tiện qua lại, đặc biệt là buổi tối.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, bà Hoàng Thị Sinh (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) cho biết: “Bãi rác tự phát này đã hình thành từ vài năm nay, chủ yếu là do nạn đổ trộm. Mặc dù chính quyền có đặt biển cấm, xử phạt được vài trường hợp nhưng không đủ sức răn đe, nên các đối tượng vẫn lợi dụng lúc vắng vẻ mang rác đến vứt”.

Ruồi nhặng, vi khuẩn bu bám trên các loại rác đang phân hủy tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh.

Biển cấm được dựng lên dường như vô tác dụng

Vật dụng gia đình đã hư hỏng như bàn ghế, tủ,… cũng được đem ra đây vứt

Tại đường Lê Trọng Tấn, cũng xuất hiện các bãi rác lớn nhỏ, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Rác thải y tế tràn lan tại đường Lê Trọng Tấn

Cách vài trăm mét lại xuất hiện các bãi rác tự phát

Phế thải xây dựng

Đoạn đường 27m, Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), rác thải công nghiệp và xây dựng bị đổ bừa bãi, gây bức xúc cho người dân sống xung quanh khu vực.

Đoạn đường Phúc La-Văn Phú, rác thải la liệt dưới lòng đường

Không dừng lại ở đó, khi đổ rác ra đây, một số người thiếu ý thức còn vứt cả xuống khoảng đất trống phía dưới.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác thải bủa vây nhiều tuyến đường quận Hà Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO