Xã hội

Điều kỳ diệu ở Lào Cai: Người dân Làng Nủ nhanh chóng có nơi ở mới

Việt Hải - Bích Hợp - Ngọc Trâm 21/09/2024 16:55

(TN&MT) - Đúng 7 ngày, khu tạm cư mới gồm 23 ngôi nhà cho các hộ dân làng Nủ đã chính thức hoàn thành trong sự đón chờ của dân làng và nhân dân đồng bào cả nước.

h0.jpg
Toàn cảnh khu tạm cư vừa được xây dựng thần tốc ở Làng Nủ

Chiều 21/9/2024, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng, tái thiết khu tái định cư và bàn giao khu nhà tạm cư mới cho người dân Làng Nủ

Tham gia Lễ khởi công có ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai; Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Lào Cai; Đại diện Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: Lãnh đạo huyện Bảo Yên, xã Phúc Khánh và đặc biệt là người dân Làng Nủ, những người chịu đau thương mất mát trong thời gian vừa qua.

h2(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - ông Đặng Xuân Phong thăm hỏi người dân Làng Nủ

Thần tốc triển khai khu nhà tạm cư

Phát biểu chia sẻ với người dân Làng Nủ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhìn lại, Bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền, với nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ, là siêu bão với cường độ rất mạnh (gió giật cấp 17); sức tàn phá rất lớn; thời gian tàn phá trên đất liền và duy trì cường độ bão dài; phạm vi ảnh hưởng rất rộng, bao phủ toàn bộ 26 địa phương khu vực miền Bắc và Thanh Hóa; đối tượng chịu tác động nhiều; gây ra mưa lớn dài ngày, dẫn đến thảm họa thiên tai về lũ, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

h3-o-truong.jpg
Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Lễ Khởi công chiều 21/9

Đối với tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), từ đêm ngày 07-11/09/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện. Mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn dồn về gây lũ trên sông Hồng, sông Chảy và nhiều sông, suối khác trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt từ ngày 9-11/9/2024 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập, lụt sâu trên diện rộng, đồng thời xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở tại nhiều nơi, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, sản xuất, kinh doanh và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Trong những ngày người dân Lào Cai cũng như nhiều tỉnh miền Bắc đau thương, mất mát do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 thì lại sáng lên nghĩa đồng bào với truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Đã có hàng trăm chuyến xe ngày đêm vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng triệu lời nhắn gửi sẻ chia, động viên của đồng bào cả nước gửi đến người dân và cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai. Đến thời điểm này đã có trên 5.600 tập thể, cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho tỉnh; Đây là nguồn động viên to lớn, là điểm tựa vững chắc trong những thời khắc khó khăn cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

dong-dao.jpg
Đông đảo các lực lượng chứng kiến Lễ Khởi công lịch sử ở Làng Nủ

“Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các lực lượng vũ trang và các địa phương trong cả nước; các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết thực đối với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong việc khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian vừa qua...” – ông Trịnh Xuân Trường nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, thôn Làng Nủ - nơi có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về người, tài sản, do ảnh hưởng cơn bão số 3 đã bị lũ quét quấn trôi toàn bộ. Do ảnh hưởng bão số 3 năm 2024, riêng tại khu vực Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã có 35 hộ/158 khẩu bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó: Đã chết: 53 người. Đang điều trị: 15 người. Chưa xác định: 13 người. 87 người đã may mắn thoát nạn nhờ sớm di tản sang khu vực khác và đi làm ăn xa trước khi xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Hiện tại các hộ dân đã được chính quyền địa phương sắp xếp đến ở nhà tạm, gia đình người thân.

may-moc.jpg
Máy múc thực hiện nghi Lễ khởi công

Trước tình hình đó Đài Truyền hình Việt Nam, Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vin Group và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã thống nhất chủ trương sẽ tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ. Khu vực tái thiết có diện tích khoảng 18,5ha sẽ có trên 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu được chuyển đến. Địa điểm xây dựng khu tái định cư được lấy ý kiến của nhân dân và cách nơi ở cũ không xa (khoảng 2km), bảo đảm an toàn và sẽ vừa là địa chỉ tụ cư lâu dài của nhân dân thôn, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đời sống bình thường của người dân, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và phù hợp với văn hóa, tập quán của bà con.

“Thưa các đồng chí, đồng bào! Hôm nay, chúng ta tổ chức khởi công xây dựng, tái thiết khu tái định cư thôn Làng Nủ, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Với quyết tâm đến 31/12/2024 sẽ phải hoàn thành để bà con có nơi ở mới, trong khi còn rất nhiều việc phải làm nên không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Nhưng với tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc ta, của mỗi người khi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể” để góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả siêu bão số 3, Tôi tin tưởng rằng công trình tái thiết khu tái định cư thôn Làng Nủ sẽ sớm hoàn thành để đồng bào ổn định cuộc sống” – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai không dấu nổi xúc động...

Và để công trình được khẩn trương thi công, hoàn thành, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ giúp việc. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị Tư vấn, nhà thầu thi công cần sát sao, quyết liệt phối hợp thực hiện với tinh thần làm việc không kể ngày đêm; xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để sớm hoàn thành việc tái thiết khu tái định cư thôn Làng Nủ bảo đảm chất lượng, tiến độ, ổn định đời sống nhân dân.

Điều kỳ diệu ở Làng Nủ

Ngay sau khi thực hiện nghi lễ khởi công khu tái định cư thôn Làng Nủ mới, chính quyền địa phương đã bàn giao khu nhà tạm tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cho 23 hộ dân sinh sống tạm thời trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thành.

bi-thu-lc.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường chia sẻ với người dân Làng Nủ tại nơi ở mới

Có được kết quả thần tốc này, phải kể tới những nỗ lực không quản ngày đêm của cả hệ thống chính quyền địa phương, lực lượng xây dựng, quân đội, dân phòng, thanh niên… cùng sự vào cuộc kịp thời của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) để có ngay nơi ở ổn định cho bà con trong lúc chờ khu tái định cư mới.

Khu tạm cư được xây dựng trên diện tích 2.000m2, cách nơi ở cũ 1,5km. Khu gồm 4 dãy với 25 căn nhà được xây bằng khung thép chắc chắn, đảm bảo an toàn. Trong mỗi căn nhà tạm đã được trang bị sẵn các vật dụng cần thiết để phục vụ sinh hoạt gia đình.

Toàn bộ kinh phí xây dựng 2 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ. Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm còn hỗ trợ ngay 200 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong tại Làng Nủ để động viên tinh thần cho bà con và hỗ trợ những người ở lại trang trải cuộc sống, sinh hoạt và tái sản xuất, kinh doanh.

tuong-trung.jpg
Đại diện Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao bảng tượng trưng tặng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ

Trao đổi với PV báo TN&MT, ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm chia sẻ: Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của người Vingroup, Quỹ Thiện Tâm đã luôn sát cánh cùng chính quyền và bà con Làng Nủ, vào cuộc nhanh chóng nhất để trong vòng 7 ngày hoàn thành nhà tạm cho các hộ dân. Quỹ đã thành lập ngay 8 đội phản ứng nhanh, liên tục trong những ngày qua và cả những ngày tới, các đội phản ứng nhanh của Quỹ cũng toả đi khắp các địa bàn của tỉnh Lào Cai để trực tiếp đến thăm hỏi, thu thập thông tin các gia đình có người tử vong và mất hoàn toàn nhà ở để hỗ trợ kịp thời.

Với tình trạng địa bàn chia cắt, sạt lở nhiều tuyến đường cũng như đặc thù nhà ở các hộ dân cách xa nhau nên việc tiếp cận từng hộ dân gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi các đội phản ứng nhanh phải làm việc không quản ngày đêm. Vượt qua tất cả, Quỹ Thiện Tâm vẫn nỗ lực hết sức với mong muốn có thể mang tấm lòng của người Vingroup sớm nhất đến với Lào Cai và các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại tỉnh Lào Cai, Quỹ Thiện Tâm cũng tài trợ thêm hàng hoá nhu yếu phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ tại chỗ cho công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và người dân bị thương trong bão lũ với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Đồng thời, đánh giá thiệt hại và đang lên phương án xây dựng một khu ký túc xá cho 500 học sinh tại huyện Bát Xát với giá trị gần 13 tỷ đồng, đang khảo sát các công trình dân sinh bị sập đổ và hư hỏng hoàn toàn do bão lũ vừa qua...

h3(1).jpg
Các nhân viên Quỹ Thiện Tâm chuẩn bị kỹ càng đồ dùng trong một ngôi nhà tạm cư trước khi bàn giao cho người dân Làng Nủ

Và những người vui nhất hôm nay, không ai khác chính là người dân Làng Nủ.

Là một trong số 23 hộ dân được nhận nhà tạm cư, anh Hoàng Văn Voi xúc động cho phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong nỗi đau mất vợ mất con, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí trên tỉnh trên huyện về động viên giúp tôi vượt lên mất mát, cùng chính quyền, bộ đội, công, dân quân tự vệ tìm kiếm nạn nhân.

"Trong đời tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến có một sự kiện xây dựng nào nhanh như Khu Tạm cư của Làng Nủ. Sự vào cuộc khẩn trương này đã giúp tôi và các gia đình dịu bớt phần nào nỗi đau, đứng dậy làm lại cuộc đời" - anh Hoàng Văn Voi nghẹn nghào.

Còn ông Phạm Năng Chung - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai cho PV Báo TN&MT biết thêm thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND huyện Bảo Yên và chỉ đạo các đơn vị của ngành khẩn trương khắc phục môi trường, đặc biệt, tạo mọi điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai 2 dự án trên tinh thần An toàn về địa hình, thuận lợi cho đời sống sinh hoạt, sản xuất và đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.

h2-pv.jpg
Nhóm PV báo TN&MT đang tác nghiệp tại Làng Nủ ngày 21/9/2024

Và chúng tôi, nhóm PV báo TN&MT đang tác nghiệp ở Làng Nủ cũng không cầm nổi nước mắt. Và có lẽ những người chứng kiến trực tiếp hoặc "chứng kiến" hình ảnh xúc động này từ xa qua báo chí cũng có cảm giác xúc động, nghẹn nghào như chúng tôi.

Nhóm phóng viên báo TN&MT đang có mặt ở Làng Nủ sẽ tiếp tục trở lại với bạn đọc trong các tin, bài tiếp theo.

Với tinh thần “không có người Vingroup nào đứng ngoài mất mát, đau thương của đồng bào”, ngay sau khi cơn bão Yagi và mưa lũ quét qua một số tỉnh thành phía Bắc gây thiệt hại nặng nề, Tập đoàn Vingroup đã lập tức thu xếp 250 tỷ đồng dành cho Quỹ cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân.
Ngoài 250 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp, Tập đoàn Vingroup cũng kêu gọi cán bộ công nhân viên toàn hệ thống dành các ngày nghỉ đồng hành cùng Quỹ Thiện Tâm trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ cho bà con bị thiên tai.

Trong những ngày qua, Quỹ vẫn đang tiếp tục khảo sát, đánh giá để có những hỗ trợ kịp thời nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều kỳ diệu ở Lào Cai: Người dân Làng Nủ nhanh chóng có nơi ở mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO