Người Hội An vất vả dọn dẹp sau trận lụt lớn

Lan Anh| 13/10/2020 14:40

(TN&MT) - Sáng 13/10, một số tuyến đường ở Hội An nước đã rút, người dân cùng đơn vị dọn vệ sinh môi trường tại Hội An lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phố xá theo phương châm “nước rút đến đâu là dọn dẹp đến đó”.

Do ảnh hưởng của mưa to cộng với xả lũ của các đập thủy điện, suốt một tuần qua, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An đều chìm trong biển nước. Nhiều khu vực trũng thấp của Hội An như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Cẩm Châu… đã bị ngập nước, có nơi ngập sâu hơn 0,5 mét.

Hàng tấn rác tải theo nước lũ từ thượng nguồn trôi về phố cổ Hội An

Theo người dân, mức nước lũ đợt này tương đương với mức nước lũ lớn vào năm 2013. Hầu hết khu phố cổ đều ngập sâu trong nước, có nơi đến 2 mét. Hàng tấn rác thải cũng theo nước lũ từ thượng nguồn Thu Bồn trôi về sông Hoài rồi tấp lên bờ.

Công nhân vệ sinh môi trường Hôi An dọn dẹp các tuyến phố 

Đến sáng ngày 13/10, nước lũ tại phố cổ đã cơ bản rút, chỉ còn một số khu vực nằm trũng sâu còn lấp xấp nước, tuy nhiên lũ rút ra đã để lại lớp bùn non khá dày cùng rác tấp vào nhiều tuyến phố. Nước rút đến đâu người dân tiến hành dọn dẹp đến đó để giữ vệ sinh, phòng trừ các loại dịch bệnh sau lũ, khôi phục hoạt động kinh doanh...

Nước rút đến đâu tiến hành dọn dẹp đến đó để giữ vệ sinh, phòng trừ các loại dịch bệnh sau lũ.

Nhiều nhà dân, nhà hàng, homestay... bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh trong ngoài theo chiều rút của nước để tránh bùn non bám khô. Đơn vị vệ sinh thành phố tiến hành thu gom rác ở nhiều nơi, vớt rác trên sông, dọn dẹp ở các nơi công cộng của thành phố, dùng xe bồn xịt rửa làm sạch các tuyến phố.…

Nhiều nhà dân, nhà hàng, homestay... bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh trong ngoài theo chiều rút của nước để tránh bùn non bám khô

Một số tuyến đường nằm sát sông Hoài vẫn bị ngập nước

Hiện tại, các thủy điện lớn ở thượng nguồn của tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiến hành xả lũ nên mực nước tại các con sông vẫn đang ở mức cao. Chính quyền địa phương vẫn đang tiến hành khắc phục thiệt hại bão số 6 cũng như những đợt mưa lớn vừa qua, đồng thời tiếp tục phòng chống với nguy cơ lũ chồng lũ để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Hội An vất vả dọn dẹp sau trận lụt lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO