Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều nơi

10/12/2018 15:52

(TN&MT) - Mưa lớn gây sạt lở cục bộ vùi lấp nhiều tuyến đường giao thông thiết yếu, cô lập một số xã ở các địa bàn các huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ, Ba Tơ… Ở hạ du, lũ trên các sông Trà Câu, sông Vệ, sông Phước Giang lên cao chia cắt nhiều tuyến đường, gây ngập một số khu dân cư ven sông.

Lượng đất đá từ trên núi đổ xuống khiến đường lầy lội, xã Ba Giang bị cô lập hoàn toàn
Lượng đất đá từ trên núi đổ xuống khiến đường lầy lội, xã Ba Giang bị cô lập hoàn toàn
 

Tại huyện Đức Phổ, do ảnh hưởng của mưa lớn nên trên địa bàn huyện, Tuyến đường tránh Đông Quốc lộ 1A đoạn thôn Tân Bình xã Phổ Minh giáp xã Phổ Ninh (cống 7 cửa) nước từ sông Trà Câu đã tràn qua mặt đường khoảng 2- 5cm. Tuyến đường huyện Trà Câu đi Phổ Phong bị ngập 1 đoạn thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận độ sâu khoảng 50cm, tuyến đường huyện thị trấn Đức Phổ đi Phổ Phong ngập điểm cầu Bến Bè xã Phổ Nhơn, tuyến đường huyện Phổ Văn - Phổ Quang bị ngập điểm cầu Đò Mốc. Tuyến đường xã Quốc lộ 1A - Thủy Triều bị ngập khoảng 500m.

Tại huyện Nghĩa Hành mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây ngập hơn 60 nhà dân ở các xã Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức (huyện Nghĩa Hành). Khu vực bờ sông Vệ qua An Chỉ Tây đã sạt lở dài hơn 100m, ăn sâu 4-5m, nhiều nơi tạo hàm ếch rộng, kéo dài hàng chục mét cát trôi ra sông, khu vực gần nhất chỉ còn cách đường dân sinh 1m.

Sông Vệ chảy siết, gây sạt lỡ ăn sâu vào gần đường dân sinh của người dân
Sông Vệ chảy siết, gây sạt lỡ ăn sâu vào gần đường dân sinh của người dân
 

Tại vùng núi Ba Tơ, trong 2 ngày 9 - 10/12, tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến đo được từ 40 - 80 mm. Vùi lấp nhiều tuyến đường giao thông, một số xã bị cô lập hoàn toàn. Xuất hiện 10 điểm sạt lở núi, trong đó có 4 điểm sạt lở ngiêm trọng chia cắt hoàn toàn 2 tuyến đường từ trung tâm huyện Ba Tơ đi xã Ba Trang và Ba Giang.

Mưa lớn đã làm sạt lỡ Tuyến đường xã Ba Dinh đi xã Ba Giang đoạn km 5+950 cách UBND xã 300m với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối, người dân và phương tiện không thể đi lại được, rất may vụ sạt lỡ không gây thiệt hại về người. Tuyến đường thị trấn Ba Tơ đi xã Ba Trang có 8 điểm sạt lở trong đó có 4 điểm sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cũng đã làm ngập cục bộ 2 cầu đi qua xã Ba Lế, cô lập làm hoàn toàn người dân trong xã. Nhà văn hóa xã Ba Khâm bị sạt lỡ bồi lấp hoàn toàn.

Dù lượng mưa đã giảm nhưng nhiều khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành... vẫn còn ngập sâu trong nước
Dù lượng mưa đã giảm nhưng nhiều khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành... vẫn còn ngập sâu trong nước
 

Ông Trần Thanh Hoài - Chủ tịch UBND xã Ba Giang cho hay, tuyến đường từ trung tâm huyện về xã Ba Giang bị sạt lở nặng, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Sạt lở núi còn khiến một lượng đất đá lớn vùi lấp toàn bộ tuyến đường vào địa bàn xã.

Tại huyện miền núi Minh Long có 3 nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất đã được di dời đến nơi an toàn. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở gồm: tuyến đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, lực lượng chức năng sau nhiều giờ đội mưa hỗ trợ đã di dời gần 10 hộ dân vùng trũng ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Còn tại xã Bình Thới, cùng huyện, chính quyền nơi đây đã cử người đến túc trực 24/24 tại các chốt điểm đoạn đường bị ngập sâu trong nước để chốt chặn và hướng dẫn người dân khi qua lại, để tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Tại các đoạn đường ngập sâu trong nước, chính quyền cử người đến túc trực để chốt chặn
Tại các đoạn đường ngập sâu trong nước, chính quyền cử người đến túc trực để chốt chặn
 

Vào sáng nay (ngày 12/10), trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, nước các sông đang lên nhanh, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Đặc biệt, là đối với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng ngập nước sâu, chảy xiết, vùng bị chia cắt, sạt lở do mưa lũ, phụ huynh chủ động không nên đưa con em tới trường trong những ngày đang diễn ra mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh từ BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nhiều nơi mưa rất to khiến lượng nước trên các sông lên nhanh gây ngập nhiều nơi. Một sỗ địa bàn vùng cao bị cô lập, hàng trăm hộ dân sống ven sông bị đe dọa, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắ, cô lập hoàn toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO