Tin tức

Lý giải nguyên nhân gây mưa đá ở Sơn La

Khánh Ly 25/04/2024 17:18

(TN&MT) - Trao đổi với phóng viên Báo TN&MT, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) cho biết, nguyên nhân gây ra trận mưa đá tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chiều 24/4 là do khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống, tương tác với nền nhiệt cao sẵn có ở nước ta.

Dưới tác động của hiện tượng El Nino, nền nhiệt trên cả nước trong giai đoạn vừa qua có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Thống kê trong 20 ngày của tháng 4 cho thấy, nền nhiệt trên cả nước, nhất là khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 2 – 3 độ C, thậm chí có nơi cao hơn 4 độ C. Nền nhiệt cao cộng với sóng lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống đã gây ra hiện tượng mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh ở hầu khắp các khu vực trên cả nước.

untitled.png
Mưa đá phủ trắng mặt đất ở Vân Hồ (Sơn La) chiều ngày 24/4

“Trận mưa đá vào chiều tối và đêm qua ở khu vực huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), tỉnh Hòa Bình cũng cho thấy mức độ khốc liệt hơn so với trung bình nhiều năm” – ông Hưởng cho biết. Hiện tượng dông lốc, mưa đá khó có thể dự báo xa. Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa, cơ quan khí tượng có thể thể cảnh báo hiện tượng này trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Giai đoạn giao mùa ở miền Bắc trong tháng 4, tháng 5 và nửa đầu tháng 6, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ là tháng 5. Cộng hưởng với nền nhiệt cao hơn TBNN, dự báo các hiện tượng dông, lốc, sét mưa đá còn xảy ra nhiều và với cường độ mạnh hơn TBNN rất nhiều.

mua-da-01.jpg
mua-da-02.jpg
mua-da-03.jpg
Nguồn: Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Cả 3 miền có nắng nóng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ ngày 27/4 – 30/4, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt ở Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng cao tới 37 – 38 độ C.

Tại Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ có khả năng trong khoảng 37 – 39 độ C. Khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ có khả năng lên tới 39, 40, 41 độ C. Đây là các khu vực xảy ra nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt trong trong những ngày tới.

Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên cũng có nắng nóng với mức nhiệt từ 35 – 37 độ C. Nam Bộ phổ biến trong khoảng 36 – 38 độ C.

Từ góc độ cơ quan dự báo KTTV, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, điều này tương đối đặc biệt. Thống kê trong giai đoạn 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều có nắng nóng trong dịp 30/4 – 1/5.

Giai đoạn từ đêm ngày 30/4 sang đầu tháng 5, có khả năng xảy ra hình thế thời tiết tương tự như ngày 24/4 vừa qua. Nghĩa là tiếp tục có một đợt không khí lạnh sẽ tương tác với nền nhiệt cao gây ra hiện tượng mưa dông, lốc, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ.

Còn tại phía Nam, khoảng thời gian này, gió Tây Nam đầu mùa bắt đầu hoạt động. Mưa dông chuyển mùa có khả năng bắt đầu xuất hiện ở Tây Nguyên, Nam Bộ. Nắng nóng giảm đi kèm với gia tăng hiện tượng dông, lốc sét, mưa chuyển mùa nên người dân các địa phương cần hết sức lưu ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lý giải nguyên nhân gây mưa đá ở Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO