Bạn đọc - Pháp luật

Tp. Việt Trì (Phú Thọ): Người dân “tố” doanh nghiệp khai thác cát gây sạt lở bờ bãi

Việt Linh - Quán Dũng 17/04/2024 09:31

(TN&MT) - Thời gian qua, người dân tại Phường Minh Nông, TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) liên tục phản ánh về hoạt động khai thác cát của Công ty Nhật Linh gây sạt lở bờ bãi, chặt phá cây cối và có dấu hiệu đe dọa đến tính mạng người dân.

z5353484158219_8388a4e430cac68447b9d955459cb451.jpg
Chính quyền địa phương ghi nhận có 4 tàu hút cát gần bờ bãi của người dân phường Minh Nông.

Theo đơn thư phản ánh của người dân khu Đoàn Kết, phường Minh Nông, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, việc khai thác cát của Công ty TNHH MTV Nhật Linh Phú Thọ (Công ty Nhật Linh) có những dấu hiệu bất thường làm ảnh hưởng tới sinh kế của hàng trăm hộ dân có đất đai, hoa màu trên vùng bãi bồi. Dù đã nhiều lần gửi đơn thư kêu cứu đến các cấp chính quyền địa phương để được quan tâm giải quyết nhưng tới nay vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng bảo vệ sinh kế của hơn 100 hộ dân có đất canh tác bãi bồi ven sông.

Qua tìm hiểu, Công ty Nhật Linh được UBND tỉnh Phú Thọ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 02/GP-UBND ngày 6/1/2023 (mỏ cát trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản) tại mỏ cát lòng sông Hồng – Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông và phường Tiên Cát, Tp. Việt Trì, với diện tích khai thác 17,13ha; Trữ lượng khoáng sản được phép khai thác: 370.854m3 cát xây, trát; Mức sâu được phép khai thác từ coste +4,0m đến coste +5m theo các khối địa chất; Công nghệ khai thác là được sử dụng 2 tàu cuốc công suất 25m3/giờ (hoặc 2 tàu hút công suất 25m3/giờ hoặc 2 cẩu gầu dây dung tích gầu 0,8m3); Công suất khai thác 39.000m3/năm.

z5353484152716_2ed1b6a76ddccc9a6bba670834054a5f.jpg
Theo người dân, tàu bè tấp nập hút cát bất kể ngày đêm.

Tuy nhiên, theo đơn phản ánh của người dân cho biết, thời gian qua Công ty Nhật Linh thường xuyên sử dụng từ 4 đến 6 con tàu hút hoạt động suốt ngày, nhiều hôm làm cả đêm. “Tệ hại hơn nữa, từ mấy tháng nay Công ty Nhật Linh khai thác ngoài địa giới, xâm phạm nghiêm trọng vào phần đất của hơn 100 hộ dân chúng tôi đã khai hoang từ trước năm 1990 làm sạt lở rất nhiều cây cối và hoa màu”, trong đơn nêu.

Ngoài ra, trong đơn người dân còn cho biết: “Trước tết Nguyên đán năm 2024, ông Phùng Hải đại diện cho Công ty Nhật Linh đã viết giấy cam kết không tái phạm và sẽ đền bù thiệt hại. Nhưng sau đó khoảng 1 tháng, ông Phùng Hải lại cho từ 4 đến 6 con tàu hút cỡ lớn tiếp tục hút vào khu vực người dân canh tác. Đặc biệt hơn lần này trên các con tàu khai thác có khoảng 40 đến 50 người, khi chúng tôi ra ngăn cản không cho khai thác vào phần đất thì họ kéo nhau lên và mang vũ khí dọa đánh, dọa giết”.

z5353452230711_915773d14ae2068bfa52709a083978fb.jpg
Hàng nghìn cây bạch đàn bị các "đối tượng" lạ mặt chặt phá gây thiệt hại cho người dân.

Ông Lê Văn Sinh (SN 1961) người dân phường Minh Nông, cho biết: “Tôi vừa canh tác, vừa trực tiếp bảo vệ cây và hoa màu của nhiều hộ dân tại đây. Trước tết Nguyên đán năm 2024, anh Phùng Hải có gặp riêng tôi và đe dọa rằng anh Thắm trồng cây vào mỏ chúng tôi, chúng tôi sẽ chặt hết cây, đồng thời đe dọa sẽ cho người lên nhà để xử lý cả nhà tôi”, ông Sinh cho biết.

Ông Tạ Phúc Thắm cũng cho biết: “Vào đêm 30 Tết có khoảng 40 người cầm theo dao kiếm, mã tấu xông vào chặt phá cây cối của chúng tôi, vừa chặt phá vừa nhổ cây vứt ra sông gần 3 vạn cây bạch đàn, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Đến bây giờ người dân chúng tôi không dám ra đây để hoạt động, canh tác vì sợ sẽ bị những người này hành hung”.

Từ phản ánh của người dân, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Chung – Chủ tịch UBND phường Minh Nông. Ông Chung cho biết: “Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của nhân dân, UBND phường đã ra quyết định thành lập tổ xác minh sự việc. Sau khi xác định là có sự việc trên, nhận thấy sự việc nằm ngoài thẩm quyền nên UBND phường đã làm báo cáo gửi UBND Tp. Việt Trì, đồng thời giao Công an phường lập hồ sơ ban đầu chuyển các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Vừa qua Công an và Viện Kiểm sát thành phố Việt Trì đã tới để kiểm đếm cây cối”.

z5353452205825_ae2fe9ab2f990190a3c9e6bda60887da.jpg
Việc hút cát gây sạt lở bờ bãi của người dân.

Liên quan đến phản ánh của người dân về việc khai thác khoáng sản cát gần bờ gây sạt lở, ngày 24/3/2024 UBND phường Minh Nông đã tiến hành lập biên bản về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Hồng – Minh Nông của Công ty Nhật Linh. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra vị trí khai thác của Công ty Nhật Linh có 4 tàu đang khai thác gần bờ và có một số tàu vận chuyển.

Cũng tại biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án ngày 1/11/2022 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, 100% người dân phường Minh Nông không đồng thuận với Dự án, vậy báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) liệu có đúng luật?!

Trước những dấu hiệu bất thường trong việc khai thác khoáng sản cát của Công ty Nhật Linh làm ảnh hưởng tới sinh kế của hàng trăm hộ dân có đất đai, hoa màu trên vùng bãi bồi thuộc phường Minh Nông, TP. Việt Trì. Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã đặt lịch gặp gỡ với các cơ quan chức năng để bảo đảm thông tin đa chiều, nhưng tới nay vẫn chưa được sắp xếp lịch làm việc.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Việt Trì (Phú Thọ): Người dân “tố” doanh nghiệp khai thác cát gây sạt lở bờ bãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO