Lai Châu: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Hà Thuận| 05/06/2020 16:10

(TN&MT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trao làn nhựa cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Phương Thanh

Các sản phẩm từ nhựa, nilon ra đời mang lại không ít tiện ích và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên phải mất hàng trăm, hàng nghìn năm các chất thải từ nhựa và nilon mới phân hủy hết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa các hệ sinh thái và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu.

Nhận thức được tác động nghiêm trọng do ô nhiễm rác thải nhựa, túi nilon, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lai Châu luôn xác định trách nhiệm là lực lượng nòng cốt tham gia phối hợp, chung tay bảo vệ môi trường, đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai, thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa", đưa phong trào vào nội dung thi đua hàng năm. Biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị vào dịp cuối năm.

Các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh Lai Châu triển khai hiệu quả phong trào phòng chống rác thải nhựa .Trong ảnh: Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Than Uyên hướng dẫn hội viên, phụ nữ tái chế rác thải nhựa.

Các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh Lai Châu triển khai hiệu quả phong trào phòng chống rác thải nhựa, đồng thời xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa như: mô hình gạch sinh thái, nhà sạch vườn đẹp, phân loại và xử lý rác thải nhựa, mô hình dùng làn đi chợ… Các hoạt động của Hội Phụ nữ đã góp phần thiết thực hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm của khí bụi và sản phẩm nhựa dùng một lần, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Các sản phẩm từ nhựa được tái chế thành các vật dụng trang trí.

Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu kêu gọi các cấp Hội và cộng đồng cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động chống rác thải nhựa. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến hội viên phụ nữ và người dân về tác động tiêu cực của rác thải nhựa, túi nilon tới môi trường sống và sức khỏe con người, nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ môi trường. Cùng với đó, phát động trong trào "Chống rác thải nhựa" với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần; khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Mỗi chi hội phụ nữ có một ý tưởng sáng tạo về "Chống rác thải nhựa" và thực hiện ý tưởng đó gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Than Uyên hướng dẫn hội viên, phụ nữ bản Là, xã Mường Kim tái chế rác thải nhựa.

Tại Lễ phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ được nghe sáng kiến "Giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại và tái chế rác thải tại các trường học", nhằm bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tại Lai Châu. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh trao tặng 250 chiếc làn nhựa cho hội viên phụ nữ, góp phần kêu gọi các cán bộ hội viên hãy tích cực hành động vì môi trường sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO