Hà Nội yêu cầu đánh giá toàn bộ môi trường khu vực nghĩa trang Thanh Tước

11/05/2015 00:00

(TN&MT) - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở: TN&MT, LĐ-TB&XH, UBND huyện Mê Linh kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về “Làng ung thư ở cửa ngõ Thủ đô” liên quan đến tình hình ô nhiễm môi trường khu vực quanh nghĩa trang Thanh Tước, huyện Mê Linh báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/5.

Người dân xã Đại Thịnh bơm nước từ giếng khoan nhà mình lên
Người dân xã Đại Thịnh bơm nước từ giếng khoan nhà mình lên "làm bằng chứng" tố cáo việc nghĩa trang Thanh Tước gây ô nhiễm với PV Báo TN&MT

Theo đó, UBND thành phố cũng giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì cùng Sở Xây dựng, TN&MT, UBND huyện Mê Linh, xã Thanh Lâm đánh giá lại toàn bộ môi trường khu vực nghĩa trang Thanh Tước trong tháng 5, báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở TN&MT chủ trì, trong tháng 5, lấy mẫu phân tích chất lượng nguồn nước tại khu vực dân cư lân cận nghĩa trang Thanh Tước. Sở NN&PTNT được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án cấp nước sạch cho 3 xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng theo nhiệm vụ đã giao. UBND huyện Mê Linh tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ dự án…

Liên quan đến tình hình môi trường ở khu vực này, Báo TN&MT cùng với các cơ quan thông tin đại chúng đã có nhiều bài viết phản ánh những bức xúc của bà con sinh sống quanh khu vực này. Báo TN&MT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện chỉ đạo của các sở, ngành và UBND huyện Mê Linh trong việc đánh giá môi trường và cải thiện tình hình cung cấp nươc sạch trong thời gian tới.

Tin & ảnh:Việt Hùng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội yêu cầu đánh giá toàn bộ môi trường khu vực nghĩa trang Thanh Tước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO