Đà Nẵng: Cháy lớn tại rừng Nam Hải Vân

17/08/2016 00:00

(TN&MT) - Một vụ cháy rừng lớn tại Nam Hải Vân (TP. Đà Nẵng) đã diễn ra trưa nay (17/8) buộc cơ quan chức năng phải huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ tiến hành dập lửa nhiều giờ đồng hồ.

đám cháy lan ra 1 vùng rừng núi rộng lớn. Nhìn từ trung tâm TP. Đà Nẵng có thể thấy khói bao trùm 1 vạt rừng, lan xuống điểm du lịch làng Vân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu)
đám cháy lan ra 1 vùng rừng núi rộng lớn. Nhìn từ trung tâm TP. Đà Nẵng có thể thấy khói bao trùm 1 vạt rừng, lan xuống điểm du lịch làng Vân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu)

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, Cảnh sát PCCC, Biên phòng, Công an quận Liên Chiểu… đã bố trí tổng cộng 520 chiến sĩ cùng tham gia dập lửa. Riêng lực lượng PCCC huy động 10 xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Đến thời điểm hiện tại, quân số do thành phố tăng cường lên đến gần 700 người. Số chiến sĩ này được chia làm nhiều tốp, tiếp cận 4 phía xảy ra cháy. Cùng với đó, một tốp chữa cháy hàng chục người cũng dùng nhiều phương pháp thủ công, lội bộ xuống chân núi tham gia dập lửa.

Thông tin ban đầu, được biết sáng 17/8, người dân đốt thực bì tại khu vực rừng phía Nam núi Hải Vân thì ngọn lửa lan rộng gây cháy
Thông tin ban đầu, được biết sáng 17/8, người dân đốt thực bì tại khu vực rừng phía Nam núi Hải Vân thì ngọn lửa lan rộng gây cháy

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy lan ra 1 vùng rừng núi rộng lớn. Nhìn từ trung tâm TP. Đà Nẵng có thể thấy khói bao trùm 1 vạt rừng, lan xuống điểm du lịch làng Vân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, cùng các lực lượng chức năng đã đến tận hiện trường để tham gia chữa cháy. Theo quan sát, khói lớn bao trùm khiến toàn bộ tuyến đường đèo nối Đà Nẵng - Huế bị che phủ. Công an đã tiến hành lập chốt chặn các phương tiện qua lại đèo đề phòng tai nạn.

Thông tin ban đầu, được biết sáng 17/8, người dân đốt thực bì tại khu vực rừng phía Nam núi Hải Vân thì ngọn lửa lan rộng gây cháy. Tuy nhiên do hoảng sợ, người dân đã tựdập lửa mà không báo cơ quan chức năng.

Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, Cảnh sát PCCC, Biên phòng, Công an quận Liên Chiểu… đã bố trí tổng cộng 520 chiến sĩ cùng tham gia dập lửa
Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, Cảnh sát PCCC, Biên phòng, Công an quận Liên Chiểu… đã bố trí tổng cộng 520 chiến sĩ cùng tham gia dập lửa

Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cho biết, đến 11h15 đơn vị của ông mới nhận được thông tin có cháy rừng. Lúc này, đám cháy đã lan ra khu vực rộng, cả dưới chân đường đèo và gần đỉnh núi.

Đến 16h cùng ngày, ngọn lửa vẫn bùng phát trên diện rộng.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy trên.

Tin & ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Cháy lớn tại rừng Nam Hải Vân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO