Từng bừng khai mạc Lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021

Lan Anh| 30/12/2020 23:09

(TN&MT) - Tối 30/12, tại quảng trường Công viên Châu Á, thành phố Đà Nẵng diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội “Đà Nẵng - Chào năm mới 2021”. Đây là sự kiện quy mô cấp thành phố với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn, chào đón phục vụ người dân và du khách trong bối cảnh sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Lễ hội chào đón năm mới 2021 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra trong không khí sôi động tràn ngập âm thanh, ánh sáng và âm nhạc đỉnh cao. Đêm nhạc bùng nổ với sự xuất hiện của dàn sao Vpop được trông đợi nhất như ca sĩ Đức Phúc cùng ban nhạc Radio Band, các tiết mục nhảy Kpop, khiến đêm khai mạc trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, "Lễ hội Đà Nẵng – Chào Năm mới 2021" diễn ra từ ngày 29/12/2020 đến ngày 02/01/2021 với nhiều hoạt động mới, phong phú. "Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách hưởng ứng tham gia.

Thông qua sự kiện này, chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục quảng bá vẻ đẹp quyến rũ của các bãi biển Đà Nẵng, giới thiệu về Đà Nẵng Fantasticity – một thành phố có biển, có núi, có sông thật tuyệt vời đối với du khách trong và ngoài nước", ông Hồ Kỳ Minh cho biết.

“Lễ hội Đà Nẵng – Chào Năm mới 2021” chính thức khai mạc trong không khí sôi động

Bên cạnh đêm khai mạc hoành tráng và hấp dẫn, du khách và người dân còn được thưởng thức không khí Lễ hội cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra hằng đêm tại hai bên bờ sông Hàn và Công viên Châu Á Đà Nẵng như: diễu hành thuyền hoa và trải nghiệm du ngoạn sông Hàn miễn phí về đêm cho hơn 2.000 khách du lịch, hay chương trình đếm ngược chào đón năm mới. Đây được xem là đại nhạc hội âm nhạc lớn nhất trong năm tại thành phố Đà Nẵng.

Một trong những hoạt động mang đậm bản sắc địa phương là Lễ hội Mì. Tại đây, thực khách được thưởng thức các món ăn địa phương và quốc tế như: mì quảng, hủ tiếu, phở, miến trộn (Thái Lan), Spagetti (Ý), mì hoành thánh (Trung Quốc), mì udon (Hàn Quốc)…

Tham gia vào không gian lễ hội, du khách có cơ hội trải nghiệm cách làm mỳ quảng

Ngoài ra, còn có các hoạt động đặc sắc, sôi động khác như: tham quan miễn phí các khu, điểm du lịch từ ngày 1/1 đến hết 31/12/2021 tại Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; chương trình nghệ thuật hằng đêm diễn ra từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 31/12/2020 đến 2/1/2021 tại quảng trường Công viên Châu Á; Lễ hội Carnaval đường phố diễn ra từ 19h30 đến 21h00 ngày 1/1/2021…

Người dân và du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tại lễ hội

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho du khách và người dân tham gia lễ hội, Trung tâm bố trí tại tất cả các cửa ra, vào đều có nhân viên đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn; phối hợp với lực lượng công an, y tế để tiếp ứng kịp thời nếu phát hiện những trường hợp nghi ngờ.

“Chương trình “Đà Nẵng - Chào năm mới 2021” nhằm khôi phục và tổ chức lại hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường, đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức các chương trình lễ hội sẽ góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch, ẩm thực, tạo sản phẩm du lịch mới hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến với Đà Nẵng.”- bà Lan cho hay.

Một gian hàng ẩm thực tại lễ hội

Anh Lê Minh Duy, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 1 năm anh mới có dịp quay trở lại Đà Nẵng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Được tận hưởng không khí lễ hội, anh cho rằng đây có lẽ là một trải nghiệm mới, một kỷ niệm khó quên trong dịp nghỉ lễ tại thành phố Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từng bừng khai mạc Lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO