Trục vớt hàng tàu Hà Trung 98 chìm trên biển Quy Nhơn: Hàng chục tấn gạo bị chìm được đưa lên sà lan

16/11/2017 00:00

(TN&MT) - Ông Võ Đình Trân, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân - đơn vị nhận trục vớt hàng hóa trên tàu Hà Trung 98 - cho biết: Đến chiều...

 

(TN&MT) - Ông Võ Đình Trân, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân - đơn vị nhận trục vớt hàng hóa trên tàu Hà Trung 98 - cho biết: Đến chiều 15.11, các thợ lặn cùng công nhân của công ty đã trục vớt, đưa lên sà lan 20 tấn gạo trong tổng số 2.890 tấn gạo và cám gạo trong tàu bị chìm dưới vùng biển Quy Nhơn trong cơn bão số 12 trước đó.

Cần cẩu tiến hành đưa nắp hầm trên khoang tàu Hà Trung 98 lên bờ.
Cần cẩu tiến hành đưa nắp hầm trên khoang tàu Hà Trung 98 lên bờ.

 

Gạo trong khoang tàu Hà Trung 98 sau thời gian bị chìm dưới biển được thợ lặn của Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân trục vớt đưa lên sà lan.
Gạo trong khoang tàu Hà Trung 98 sau thời gian bị chìm dưới biển được thợ lặn của Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân trục vớt đưa lên sà lan.

 

Cẩu chuyên dụng phục vụ việc trục vớt hàng hóa bị chìm trong tàu Hà Trung 98 được huy động, đưa ra hiện trường.
Cẩu chuyên dụng phục vụ việc trục vớt hàng hóa bị chìm trong tàu Hà Trung 98 được huy động, đưa ra hiện trường.

 

Nhiều tấn gạo trong khoang tàu Hà Trung 98 bị chìm được trục vớt đưa lên sà lan để vận chuyển vào cầu cảng Tân Cảng miền Trung giao cho chủ tàu.
Nhiều tấn gạo trong khoang tàu Hà Trung 98 bị chìm được trục vớt đưa lên sà lan để vận chuyển vào cầu cảng Tân Cảng miền Trung giao cho chủ tàu.

 

Sà lan trọng tải 500 tấn được đưa ra khu vực tàu Hà Trung 98 để trục vớt hàng hóa.
Sà lan trọng tải 500 tấn được đưa ra khu vực tàu Hà Trung 98 để trục vớt hàng hóa.

Theo ông Trân, từ ngày 14 đến trưa 15.11, các thợ lặn đã tiến hành mở 2 nắp hầm trên khoang tàu nơi chứa 2.890 tấn gạo, cám gạo thành phẩm. Sau khi mở xong nắp hầm, 14 thợ lặn đã thay phiên nhau lần lượt trục vớt, đưa từng bao gạo vào rọ sắt có khối lượng 3 tấn để sà lan cẩu đưa về vị trí tập kết. Đáng chú ý, sau khi tàu bị chìm dưới biển đã có khoảng 250 tấn cám gạo thương phẩm để trên boang tàu đã bị nước cuốn trôi. Dự tính, thời tiết thuận lợi sau 15 ngày việc trục vớt hàng hóa trên tàu mới thực hiện xong. Trước đó, Công ty cũng đã tiến hành hút 5.000 lít dầu DO còn trong các két chứa dầu của tàu, đưa vào bờ an toàn và đã bàn giao cho chủ tàu xử lý.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, nhân viên quản lý Công ty TNHH Hà Trung, đơn vị quản lý tàu Hà Trung 98 cho biết, tàu sau khi nhận hàng ở tỉnh An Giang trên đường vận chuyển về TP Hải Phòng thì nhận thông tin cơn bão số 12 đổ bộ vào đất liền. Sau đó, thuyền trưởng điều khiển tàu di chuyển vào phao số 0 của vùng biển Quy Nhơn để tránh, trú thì bị sóng đánh chìm.

Hoàng Nguyên

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trục vớt hàng tàu Hà Trung 98 chìm trên biển Quy Nhơn: Hàng chục tấn gạo bị chìm được đưa lên sà lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO