Thừa Thiên Huế: 17 người thương vong, hơn 71.000 ngôi nhà ngập do lũ

10/11/2017 00:00

(TN&MT) - Mưa lũ trong nhiều ngày qua đã khiến tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề, với 11 người chết, hơn 71.000 ngôi nhà chìm trong nước lũ...

17 người thương vong

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến ngày 10/11, mưa lũ đã làm 11 người chết.

Đó là cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú tại thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền) bị nước cuốn. Ông Nguyễn Văn Kim (trú tại 62 Trần Nhật Duật, phường Thuận Lộc, TP. Huế, SN 1963) chết do lật thuyền.

Tỉnh Thừa Thiên Huế ngập trên diện rộng do mưa lũ, đã có 17 người thương vong
Tỉnh Thừa Thiên Huế ngập trên diện rộng do mưa lũ, đã có 17 người thương vong

Ông Trần Hữu Dũng (SN 1979), làm việc tại thủy điện A Lin B2 (đang thi công) ở trong lán bị đất đá vùi lấp do sạt lở. Ông Nguyễn Yên (thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, 67 tuổi) đi chăn trâu bị mất tích, sau đó được người dân địa phương phát hiện thì ông Yên đã chết. Nguyên nhân xác định ban đầu do ông Yên bị đuối nước.

Chị Phan Thị Thúy (SN 1993, trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) trên đường đi làm cùng cha là ông Phan Văn Quốc (SN 1963) đã mất tích. Hiện thi thể của cả hai đã được tìm thấy.

Cháu Lê Lam Bình (4 tuổi, thường trú xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) bị nước cuốn trôi dẫn đến chết đuối. Cháu Hồ Lê Mạnh Tường (94/47 Dương Vân An, phường Xuân Phú, TP. Huế, 14 tuổi) bị nước cuốn trôi và tìm thấy thi thể lúc sáng 7/11.

Bà Đoàn Thị Phương (48 tuổi, trú tại tổ dân phố Vân Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) chèo thuyền đi đón con ở An Lỗ, trên đường về bị lật thuyền nên bị nước cuốn trôi và tìm được thi thể vào tối 6/11. Ông Phan Tế (SN 1919, trú phường Trường An, TP. Huế) trong lúc đi ngoài đường đã bị trượt ngã dẫn đến đuối nước, thi thể tìm thấy vào sáng 8/11. Em Nguyễn Gia Huy (SN 2001, trú thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) trên đường đi đến nhà chị gái đã mất tích do nước cuốn trôi, thi thể em được tìm thấy vào sáng 9/11.

TP. Huế chìm trong nước
TP. Huế chìm trong nước

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 6 người bị thương. Có 4 người đi làm rừng ở huyện Nam Đông vẫn chưa về nhà. Toàn tỉnh đã sơ tán, di dời 2.248 hộ, 8.482 nhân khẩu để đối phó với mưa lũ...

Hơn 71.000 nhà ngập nước

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 71.759 hộ bị ngập lụt từ 0,2- 1,2m; trong đó, tại huyện Phú Lộc có 6.747 nhà bị ngập nước sâu từ 60cm đến 80cm. Tại thị xã Hương Trà, có 7.535 nhà bị ngập nước, độ sâu ngập từ 0,2- 0,8m. Tại huyện Quảng Điền, có khoảng 3.785 nhà bị ngập sâu từ 0,3- 0,8m. 

Tại thị xã Hương Thủy, có 2.943 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m; huyện Phú Vang có 3.205 nhà bị ngập sâu từ 0,1-0,4 mét. Tại huyện A Lưới: 263 hộ có nhà bị ngập từ 0,2-0,5 m; huyện Phong Điền có khoảng 1981 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m, nhà ngập sâu nhất là 2,5m.  

Số nhà bị ngập lên tới hơn 71.000 nhà
Số nhà bị ngập lên tới hơn 71.000 nhà

Tại TP. Huế, có 45.200 nhà ngập từ 0,3-0,8m. Tại huyện Nam Đông, có khoảng 100 nhà bị nước, đất đá tràn vào...

Hàng nghìn ha rau màu tại các địa phương bị ngập úng và mất trắng do ngập sâu trong nước dài ngày, hơn 200 tấn lúa và lương thực bị ướt; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết. Hơn 728 lồng cá chết và bị trôi, sản lượng thiệt hại ước tính 751,15 tấn cá nước ngọt (khoảng 30,05 tỷ đồng). Trên 2.000 ha diện tích nuôi cá Dìa và nuôi xen ghép trái vụ bị ngập, sản lượng thủy sản thiệt hại khoảng 99 tấn (14,8 tỷ đồng).

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều đoạn bị sạt lở và ngập sâu trong nước bị hư hại. Các tuyến đường giao thông địa phương có hơn 125km bị sạt lở, hư hỏng, 590km bị ngập, 260.000m3 đất bị sạt lở và 4.500m3 đá, bê tông, nhựa đường bị hư hỏng. Có 45 cái cầu và 620 cống bị hư hỏng; 750 điểm bị sạt lở, ách tắc, 250 công trình phụ trợ bị hư hỏng. Quốc lộ 49B, bị ngập 28 km và sạt lở, hư hỏng 24,1km với 5.460m3 đất đá.

Sạt lở bờ biển xảy ra nhiều nơi
Sạt lở bờ biển xảy ra nhiều nơi

Tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn qua xã Vinh Hà, huyện Phú Vang bị hư hỏng nặng với chiều dài 4,0km. Nhiều tuyến đê bao, đê nội đồng tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và Hương Trà bị hư hại. Các công trình thủy lợi huyện vùng núi A Lưới, chủ yếu là các đập dâng bị hư hỏng nặng và bị trôi (đập A Roàng 2, Đập Y Lùng, Đập A Ho, Đập A Min...). Đập Khe Dâu (xã Hương Hữu), đập và cống lấy nước đập Khe Lá, đập Pa Noong ở huyện Nam Đông cũng bị hư hỏng nặng.

Hơn 10km bờ biển bị xâm thực. Nặng nhất là đoạn qua xã Phú Thuận, huyện Phú Vang với chiều dài hơn 2km và đoạn qua xã Vinh Hải dài hơn 2,5km. Nhiều đoạn bờ sông Hương, sông Bồ, sông Bù Lu, sông Nước ngọt (xã Lộc Thủy)... đã bị sạt lở.

Nhiều ban ngành trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà và khắc phục hậu quả giúp người dân sau mưa lũ...
Nhiều ban ngành trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà và khắc phục hậu quả giúp người dân sau mưa lũ...

Hiện tại Thừa Thiên Huế đã ít mưa và mực nước các sông đang xuống chậm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi chìm trong nước...

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục cập nhật...

Bài, ảnh: Văn Dinh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: 17 người thương vong, hơn 71.000 ngôi nhà ngập do lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO