Thanh Hóa: Tưng bừng lễ hội Lam Kinh 2017

11/10/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng ngày 11/10/2017 (tức ngày 22 tháng 8 âm lịch), Lễ hội Lam Kinh 2017 chính thức được khai mạc tại khu di tích lịch sử quốc qua đặc biệt Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ hội Lam Kinh năm nay được tổ chức khai mạc bên trong điện Quang Đức của khu di tích Lam Kinh. Mở đầu lễ hội là Lễ dâng hương tại các địa điểm trong đền thờ và khu lăng mộ của vua Lê Thái Tổ.

Nghi lễ dâng hương và đọc sớ
Nghi lễ dâng hương và đọc sớ

Sau khi Lễ dâng hương kết thúc, đại biểu các cấp cùng các cơ quan đoàn thể tham quan điện thờ, nghe giới thiệu về các công trình kiến trúc, trạm khắc bên trong điện.

Dù trời mưa lớn kéo dài gây lụt và ách tắc nhiều tuyến đường, nhưng du khách và người dân vẫn đổ về Khu di tích Lam Kinh để tham dự Lễ hội. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên phần Hội là các hoạt động văn hóa nghệ thuật như múa lân, rước kiệu... không thể thực hiện, để lại nhiều nuối tiếc cho quan khách.

Đại biểu các cấp đi tham quan bên trong điện thờ
Đại biểu các cấp đi tham quan bên trong điện thờ
Trời mưa nhưng du khách vẫn đến thắp hương tại lăng mộ vua Lê Thái Tổ.
Trời mưa nhưng du khách vẫn đến thắp hương tại lăng mộ vua Lê Thái Tổ.

Lễ hội Lam Kinh là sự kiện nhằm tôn vinh và tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, tướng sĩ và nhân dân có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày 22 tháng 8 âm lịch, là một cách để lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử cũng như bày tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với những vị vua, tướng đã anh dũng hi sinh vì sự tự do của nước nhà.

Tin & ảnh: Chi Mai

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Tưng bừng lễ hội Lam Kinh 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO