Nghệ An: Trưởng Trạm Y tế xã chém hai nhân viên đã tử vong

04/10/2015 00:00

  (TN&MT) - Vị Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn) chém hai nhân viên sau đó tự tử đã tử vong vào ngày 02/10 sau gần 10 ngày điều trị tại...

 

(TN&MT) - Vị Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) chém hai nhân viên sau đó tự tử đã tử vong vào ngày 02/10 sau gần 10 ngày điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội do vết thương quá nặng.

Thông tin trên được ông Vi Văn Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) xác nhận. Theo đó, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, đã tử vong.

Như Báo TN&MT đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ sáng, ngày 24/9, trong khuôn viên Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, do có mâu thuẫn từ trước nên ông Lê Hữu Đoài (SN 1974), Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn đã dùng dao chém 2 nữ nhân viên cùng cơ quan là chị Nguyễn Thị Quỳnh Ng (SN 1977) và chị Lê Thị Đ (SN 1966) bị trọng thương. Sau khi đuổi chém trọng thương hai nhân viên tại cơ quan, ông Đoài đã chạy sang nhà hàng xóm lao đầu vào tường để tự tử nhưng bất thành. Mọi người đã kịp thời đưa cả 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Tại đây, sau khi các bác sỹ BVĐK Tây Bắc cứu chữa, điều trị, do vết thương nặng, bà Ng. và bà Đ. được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Hiện tại cả hai người đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục sức khoẻ.

Được biết, ông Lê Hữu Đoài vào ngành đã hơn 10 năm nay, sau đó được đề bạt làm trưởng trạm từ 6 năm trước. Tuy nhiên thời gian gần đây, ông Đoài có một số biểu hiện khác thường và rồi xẩy ra vụ việc đau lòng như trên.

Phạm Tuân

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Trưởng Trạm Y tế xã chém hai nhân viên đã tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO