Lào Cai: Thêm 2 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng

06/02/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 6/2, UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cách mạng đền Ngòi Bo thôn Thái Bo, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Lãnh đạo tỉnh Lào cai trao Bằng công nhân Di tích lịch sử cấp tỉnh tại đến Ngòi Bo
Lãnh đạo tỉnh Lào cai trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh tại đền Ngòi Bo

Đền Ngòi Bo, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đây là nơi thờ Đức Thánh Tản. Cùng với đền Đồng Ân, Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ - Soi Giá, di tích chiến thắng Đồn Phố Lu, đền Ngòi Bo cũng là di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với đời sống tâm linh của cộng đồng các dân tộc huyện Bảo Thắng đồng thời cũng là căn cứ cách mạng của Đảng ta trong giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến và trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập và thống nhất non sông, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giàu mạnh cho dân tộc và đất nước ta.  Ngày 16/12/2016, đền Ngòi Bo chính thức được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

 Lãnh đạo tỉnh Lào cai trao Bằng công nhân Di tích lịch sử cấp tỉnh tại đến Ngòi Bo, đền Vạn Hòa
Lãnh đạo tỉnh Lào cai trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh tại đền Vạn Hòa

Trước đó, ngày 4/2, đền Vạn Hòa, thuộc xã ngoại ô Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cũng được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh .Tương truyền rằng đền Vạn Hòa nguyên là đền thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong lịch sử. Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đền Vạn Hòa là nơi nuôi giấu Việt Minh, căn cứ của cán bộ cách mạng do Trung ương cử lên Lào Cai xây dựng phong trào, lãnh đạo kháng chiến. Nhiều cán bộ của Đảng đã hy sinh anh dũng tại đây vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đền Vạn Hòa nằm trong quần thể di tích lịch sử cách mạng, văn hóa Đền Thượng- Đền Cấm- Đền Đôi Cô- Khu căn cứ cách mạng Cam Đường, hình thành chuỗi du lịch lịch sử, tâm linh, hướng về cội nguồn dân tộc Việt.

Việc công nhận đền Ngòi Bo và đền Vạn Hòa là di tích lịch sử, văn hóa tạo điều kiện bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cách mạng, văn hóa gắn với phát triển du lịch, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đây cũng là hoạt động trong Năm du lịch quốc gia tại Lào Cai 2017, chuẩn bị khai mạc trong tháng giêng năm Đinh Dậu.

Bích Hợp

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Thêm 2 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO