Khắc phục nhiều điểm sạt lở tại đèo Hải Vân

22/11/2017 00:00

(TN&MT) - Do mưa lớn, tình trạng sạt lở núi tại đèo Hải Vân diễn biến phức tạp...

Liên tục những ngày qua, do mưa to và rất to kéo dài làm cho đất, đá liên tục sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân (đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 21/11 đã chỉ đạo Phòng tham mưu tổng hợp cùng Công an các đơn vị kiểm tra, có phương án, kế hoạch đảm bảo ATGT, phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, Phòng CSGT, Đường bộ đường sắt (ĐB-ĐS), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Công ty cổ phần quản lý và khai thác đường bộ Hải Vân huy động lực lượng, phương tiện máy ủi, máy xúc, máy đào... nhanh chóng giải tỏa, thông tuyến đường bộ QL1A, đoạn đi qua đèo Hải Vân; đồng thời chỉ đạo Trạm CSGT Phú Lộc (huyện Phú Lộc), thuộc Phòng CSGT, ĐB-ĐS, tổ chức điều hòa, hướng dẫn giao thông cho người dân đi lại an toàn.

Riêng trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua đèo Hải Vân có 7 điểm sạt lở, điểm nặng nhất km 757+755, 758+500, 759+100,... số lượng đất, đá sạt lở xuống đường sắt khoảng 350m3. Các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện để dọn đất, đá sạt lở.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Giám đốc Công ty đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng cho biết, do mưa lớn kéo dài trong thời gian vừa qua nên đất trong khu vực đèo Hải Vân đã bị hòa nước, chỉ cần có mưa là xảy ra sạt lở. Mặt khác địa chất ở đèo Hải Vân rất phức tạp, đá không phải là đá tảng mà chủ yếu là đất đá mồ côi... nên nếu mưa lâu ngày thì khắc phục sạt lở là rất khó.

“Sau khi thông tuyến xong thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho dọn đất đá và kiểm tra lại, sau đó sẽ có báo cáo đến cơ quan có trách nhiệm để họ đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm ổn định lâu dài...”- ông Sơn thông tin.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp với ngành đường sắt cứu hộ, cứu nạn thành công đoàn tàu SE3 với gần 250 hành khách bị mắc kẹt tại ga Lăng Cô do sạt lở núi... Ngoài ra, lần lượt 6 chuyến tàu khác làSE1,2,9, 10, 21, 22 với gần 1.000 hàng khách bị mắc kẹt tại ga Lăng Cô đã được Công an tỉnh phối hợp ngành đường sắt chuyển tải an toàn vào Đà Nẵng để tiếp tục chuyến hành trình hướng Bắc- Nam và nhiều hành khách khác từ Đà Nẵng ra Huế để đi theo hướng Nam- Bắc.

Được biết, QL49 đi qua huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng sạt lở nghiêm trọng với hàng chục điểm taluy dương lẫn taluy âm. Việc khắc phục đang tiến hành gấp rút, tuy nhiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng thời tiết mưa liên tục.

Dự báo trong những ngày tới, tình hình mưa, lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo tình trạng sạt lở một số điểm trên QL49 đoạn Huế đi A Lưới, QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân. Do vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người hạn chế đi lại, chú ý đảm bảo an toàn.

Hiện, lực lượng CSGT toàn tỉnh đang huy động, lực lượng phương tiện có mặt tại nhiều điểm điểm xung yếu, sẵn sàng phối hợp ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra...

Một số hình ảnh về sạt lở tại khu vực đèo Hải Vân do mưa lớn trong những ngày qua:

 

 

 

 

Bài, ảnh: Văn Dinh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục nhiều điểm sạt lở tại đèo Hải Vân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO