Holcim và trường tiểu học chung tay vì môi trường

05/09/2013 00:00

(TN&MT) - Holcim Việt Nam vừa phối hợp với 4 trường tiểu học thực hiện thí điểm giai đoạn 1 chương trình “Phân loại rác tại nguồn”.

(TN&MT) - Trong không khí tưng bừng của ngày tựu trường, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam (HVL) vừa phối hợp với 4 trường tiểu học tại TP.HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Kiên Giang thực hiện thí điểm giai đoạn 1 chương trình “Phân loại rác tại nguồn”.
   
  Chương trình nhằm giáo dục nhận thức cho các em học sinh về rác thải, tầm quan trọng và cách phân loại rác, từ đó giúp các em có những hành động đúng trong việc phân loại rác thải tại trường và tại nhà. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Chung tay vì Môi trường” của Holcim và dự kiến sẽ kéo dài tới năm 2017. Lễ phát động chương trình diễn ra trong lễ khai giảng đầu năm nhằm mang lại cho các em thêm một hoạt động ngoại khóa sôi nổi, vui vẻ và bổ ích nữa trong năm học này.
   
 Đại diện Holcim Việt Nam phát động chương trình “Phân loại rác tại nguồn” tại Lễ khai giảng
năm học mới của trường tiểu học Bình An
    
   
  Phân loại rác là một vấn đề nóng hiện nay, giúp giảm được khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải chôn lấp, giảm khối lượng nước rỉ rác cần xử lý. Quan trọng hơn, việc triển khai phân loại rác góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt việc phân loại rác theo mục đích sử dụng có thể dùng để  tái sử dụng, tiết giảm, hay tái chế. Tuy mang lại nhiều lợi ích như vậy, nhưng hiện nay kiến thức về phân loại rác và ý thức phân loại rác tại nguồn của đại bộ phận người dân chưa cao. Do vậy, HVL mong muốn từ việc giáo dục nhận thức cho các em học sinh, sẽ giúp các em có cách nhìn đúng đắn dẫn đến ý thức và hành động đúng đắn trong tương lai.
   
  Chương trình sẽ kéo dài trong xuyên suốt năm học. Trong khuôn khổ của dự án này, HVL sẽ cung cấp thêm thùng rác, tài liệu, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giáo viên, học sinh về các loại rác thải, cách phân loại và lý do phải thực hiện phân loại. 4 trường tiểu học kết nghĩa tham gia vào chương trình gồm: trường tiểu học Mỹ Thủy (Q.2, TP.HCM), trường tiểu học Trang Tấn Khương (H.Nhà Bè, TP.HCM), trường tiểu học Quang Trung (thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và trường tiểu học Bình An (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Ngoài ra, HVL cũng sẽ thành lập đội tình nguyện viên để tới từng trường hỗ trợ giáo viên trong các giờ sinh hoạt tập thể với các em học sinh. Trong năm đầu tiên triển khai thí điểm, mục tiêu của chương trình là ít nhất có 50% các em học sinh thực hiện đúng việc phân loại rác.
   
  Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc Phát triển bền vững  HVL chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng nâng cao nhận thức của các em học sinh về vấn đề bảo vệ môi trường là một hoạt động thiết thực vì các em chính là thế hệ duy trì và phát triển xã hội trong tương lai. Chúng tôi hi vọng chương trình này sẽ giúp các em có được thói quen phân loại rác đúng và bảo vệ môi trường, không những tại trường học mà còn ở nhà và xung quanh khu vực các em sinh sống. Từ đó, các em sẽ khơi gợi và nhân rộng hạt giống trong việc chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân đến bạn bè, gia đình và mỗi thành viên trong xã hội mà các em gặp gỡ để cùng nhau xây dựng một môi trường sống ngày càng trong sạch hơn”.
   
  Tin & ảnh: Tường Tú
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Holcim và trường tiểu học chung tay vì môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO