Hội thảo "Khả năng về dự báo điểm ở Việt Nam"

28/10/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 27-10, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức Hội thảo “Khả năng về dự báo điểm ở Việt Nam”. Đây là một trong những chương trình lãnh đạo của Trung tâm KTTV quốc gia và Kế hoạch của Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Đại diện Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, Viện KTTV và BĐKH, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Trung tâm Ứng dựng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT  đã trình bày 6 tham luận: Hiện trạng Dự báo thời tiết điểm ở Việt Nam; Cơ sở khoa học đánh giá năng lực hiện tại đối với dự báo số và dự báo thời tiết điểm ở Việt Nam; Phương pháp luận của dự báo thời tiết điểm; Công nghệ dự báo thời tiết điểm; Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thời tiết điểm với thời hạn 3 ngày cho Việt Nam; Định hướng cung cấp dịch vụ dự báo số và dự báo thời tiết điểm ở Việt Nam.

Dự báo điểm là một nhu cầu cần thiết đối với thực tế        Ảnh minh họa

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến thảo luận về các vấn đề nhằm thống nhất khái niệm Dự báo điểm, định hướng phương pháp dự báo điểm và hiện trạng dự báo điểm tại các địa phương,…

Ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, dự báo điểm là một nhu cầu cần thiết đối với thực tế, Hội thảo này đã thống nhất khái niệm dự báo điểm, gần như thống nhất công nghệ dự báo điểm, tuy nhiên, phương thức để xây dựng công nghệ dự báo điểm tại Việt Nam cần thời gian để nghiên cứu.

Ông Thái cũng đề nghị đẩy mạnh công tác dự báo và bản tin dự báo; Tăng cường năng lực của mạng lưới quan trắc KTTV; Hệ thống truyền tin, đồng bộ hóa số liệu quan trắc là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời yêu cầu Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế là đầu mối đề xuất các nhiệm vụ để chuyển giao công nghệ và phối hợp với các địa phương.

T.H

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo "Khả năng về dự báo điểm ở Việt Nam"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO