Hồi âm bài “Hậu Lộc (Thanh Hóa): Dân phản đối cơ sở thu mua phế liệu gây ô nhiễm môi trường”: Đình chỉ hoạt động thu mua phế liệu

03/07/2018 15:03

(TN&MT) - Trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ngang nhiên tập kết phế liệu hai bên đường nội đồng, hệ thống phòng cháy chữa cháy còn sơ sài, thiếu thốn, ngày 22/6 Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc ký quyết định số 1625/QĐ - UBND về việc tạm dừng hoạt động thu mua phế liệu của hộ gia đình ông Hoàng Đình Phú tại thôn Hậu, xã Phú Lộc để khắc phục sai phạm.

Trước đó, ngày 18/6 Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Hậu Lộc (Thanh Hóa): Dân phản đối cơ sở thu mua phế liệu gây ô nhiễm môi trương” phản ánh về việc: Cơ sở thu mua phế liệu của hộ gia đình ông Hoàng Đình Phú có hoạt động đốt cao su tạo mùi khói khét lẹt; phế liệu được thu mua từ nhiều nơi nằm ngổn ngang, chất đống ở mọi nơi, đặc biệt dọc hai bên đường trước cửa nhà, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này; hệ thống phòng cháy chữa cháy còn thiếu thốn, toàn bộ số lượng bình cứu hỏa được ông Phú cất giấu ở nơi phủ đầy bụi bặm.

Phế liệu nhưa, cao su được đốt bởi đốt thơ sơ.
Phế liệu nhưa, cao su được đốt bởi đốt thơ sơ

Một số người dân sống gần cơ sở thu mua phế liệu, bức xúc chia sẻ: Mặc dù ông Phú là người địa phương, việc gia đình ông mở cơ sở thu mua tốt ở việc tạo việc làm cho bà con, nhưng việc thường xuyên đốt phế liệu bốc mùi khét khó chịu thì người dân chúng tôi hoàn toàn không đồng ý, chỉ sợ nhất là trẻ nhỏ hít phải khói độc rồi mang bệnh vào thân. Ngoài ô nhiễm ra, con đường duy nhất đi vào nhà chúng tôi được ông Phú tập kết phế liệu bừa bãi, nhiều hôm trời tối nếu không vững tay lái rất dễ va phải các bãi phế liệu, đề nghị trong thời gian tới gia đình ông Phú không đốt phế liệu và thu dọn toàn bộ phế liệu vào bãi tập kết, trả lại con đường thông thoáng cho người dân qua lại được dễ dàng.

Bình cứu hỏa được “cất giấu” ở một nơi kín đáo, phủ bụi.
Bình cứu hỏa được “cất giấu” ở một nơi kín đáo, phủ bụi

Dựa vào thông tin của Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh và qua công tác kiểm tra, ngày 22/6 Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Ông Nguyễn Văn Luệ đã ký quyết định số 1625/QĐ – UBND về việc tạm dừng hoạt động thu mua phế liệu của hộ gia đình ông Hoàng Đình Phú tại thôn Hậu, xã Phú Lộc để khắc phục sai phạm.

Phế liệu thua mua ngang nhiên tập kết dọc hai bên đường nội đồng.
Phế liệu thua mua ngang nhiên tập kết dọc hai bên đường nội đồng

Trong quyết định có nêu rõ: Cơ sở không có đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến quá trình hoạt động; một số chất thải rắn công nghiệp và nguy hại từ phế liệu thu mua chưa được xử lý theo đúng quy định; phế liệu được tập kết tràn lan ra đường giao thông nội đồng gây cản trở việc đi lại của nhân dân, vi phạm hành lang giao thông; không trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động cho người lao động và hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa đúng quy định.

Quyết định của UBND huyện Hậu Lộc về việc đình chỉ hoạt động thu mua phế liệu của hộ gia đình Ông Hoàng Đình Phú.
Quyết định của UBND huyện Hậu Lộc về việc đình chỉ hoạt động thu mua phế liệu của hộ gia đình ông Hoàng Đình Phú


Ông Đoàn Văn Nga - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết: Sau khi báo Tài Nguyên và Môi trường phản ánh, ngay lập tức chúng tôi đã đề nghị UBND huyện Hậu Lộc xuống kiểm tra và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời giao cho đồng chí Trần Nguyên Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc phối hợp cùng một số cán bộ kiểm tra, giám sát từng ngày cho đến khi nào hộ gia đình ông Hoàng Đình Phú khắc phục những sai phạm.

Việc khắc phục sai phạm của hộ gia đình Ông Hoàng Đình Phú không phải chuyện “một sớm, một chiều”. Chính vì vậy, rất mong UBND xã Phú Lộc phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành giám sát chặt chẽ, tránh việc bao che sai phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồi âm bài “Hậu Lộc (Thanh Hóa): Dân phản đối cơ sở thu mua phế liệu gây ô nhiễm môi trường”: Đình chỉ hoạt động thu mua phế liệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO