Hoành Bồ - Quảng Ninh: "Đầu độc" sông Diễn Vọng

25/04/2016 00:00

(TN&MT) - Đất đá bị đào múc thành những bãi lớn. Lõi đất "màu đen" thì được xúc đi. Đất đổ thải lại cứ nhằm ven bờ sông Diễn Vọng mà đổ.

 

(TN&MT) - Hàng loạt dự án công viên nghĩa trang, dự án trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh được thi công rầm rộ ở 2 xã Vũ Oai và Hòa Bình, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Điều lạ, hàng loạt đồi trồng keo bị chặt hạ. Đất đá bị đào múc thành những bãi lớn. Lõi đất “màu đen” thì được xúc đi. Đất đổ thải lại nhằm ven bờ sông Diễn Vọng mà đổ. Có hay không đây là một dự án “trá hình”?.

Người dân tố cáo dự án đang đổ thải xuống ven dòng sông Diễn Vọng
Người dân tố cáo dự án đang đổ thải xuống ven dòng sông Diễn Vọng

 

Đất đá bóc phủ đổ đầy ven sông, gây ô nhiễm môi trường
Đất đá bóc phủ đổ đầy ven sông, gây ô nhiễm môi trường

Nham nhở những đồi  đất

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn N, nhà ở xã Vũ Oai, đang đi lễ một ngôi chùa ở gần ngay ven sông cho biết: lúc trước, toàn bộ phía bờ đối diện đều được trồng keo. Rồi thấy một đoàn người kéo đến bảo làm dự án, làm đền bù cho các hộ dân rồi là họ xúc. Và bây giờ, cả một vạt dài, kéo từ cầu Diễn Vọng, cứ men dọc lên xã Dương Huy, TX Cẩm Phả. Đất đồi bị đào bới, xới tung. Và giờ thì đất “màu đen” cứ kìn kịt thành các bãi lớn như quả đồi. Về đêm, đoàn xe chở đất “màu đen” lại chở đi đâu đó. Thật kỳ lạ, anh N cho biết.

Tận “mục sở thị” những địa điểm đang được đào bới, xới lộn nham nhở ở đây, Phóng viên Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường nhận thấy, những tố cáo của người dân là có cơ sở. Đất đá xúc thải, bóc phủ phía trên bề mặt của các quả đồi thì các đơn vị xúc thuê này cứ nhè ven bờ, chỗ hủm nào có thể đổ được là đổ. Còn thì đất “màu đen” được đào bới một cách công phu và chở đi. Hàng mấy trăm máy xúc, ô tô màu trắng, hạng nặng chở suốt đêm ngày. Cũng theo nhân dân địa phương cho biết: thực tế, từ cuối năm ngoái đến nay, không biết là bao nhiêu lượng đất đá “màu đen” bị chở đi. Họ làm dự án mà chở đi đâu đổ, hay đi bán? Cần sớm phải làm rõ, nhiều người dân xã Vũ Oai và Hòa Bình khi được hỏi đều chia sẻ như vậy.

Xe máy hạng nặng trong khu vực dự án
Xe máy hạng nặng trong khu vực dự án

 

Xe máy hạng nặng trong khu vực dự án
Xe máy hạng nặng trong khu vực dự án

 

Dự án “lạ đời”

Qua điều tra, phóng viên được các cơ quan chức năng cho biết: Tên đầy đủ của dự án là “Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh tại hai xã Vũ Oai và Hòa Bình, huyện Hoành Bồ”. Quyết định chấp thuận cho chủ trương đầu tư này là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định được ký ngày 08/04/2016. Theo quyết định số 1068/QĐ-UBND này thì UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Môi trường xanh, có địa chỉ ở tổ 5, khu 7, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được thực hiện dự án “Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh”. Mục tiêu: xử lý chất thải rắn của các vùng lân cận như Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Vân Đồn... Kết hợp trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh tại 2 xã Vũ Oai và Hòa Bình, huyện Hoành Bồ. Quy mô của dự án cũng vào “nhóm khủng”, với mục tiêu xây dựng dự án có công xuất xử lý lên đến 900 tấn/ngày. Tổng diện tích đất bị thu hồi để phục vụ dự án là 265,5 ha. Gồm nhiều hạng mục lớn. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ dự án, giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến hết tháng 5/2016. Hoàn thành nhà máy trong quý 1/2017. Và cũng để chắc chắn hơn, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư dự án phải ký quỹ đảm bảo đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng...

Máy xúc đang xúc trong “vùng đất đen”
Máy xúc đang xúc trong “vùng đất đen”

 

Máy xúc đang xúc trong “vùng đất đen”
Máy xúc đang xúc trong “vùng đất đen”

 

Đống đất đen nghi là than ở trong khu vực dự án
Đống đất đen nghi là than ở trong khu vực dự án

 

Cảnh đào bới tan hoang
Cảnh đào bới tan hoang

 

Dự án ký chưa ráo mực, đã được “móc ruột” trước đó đến cả nửa năm?
Dự án ký chưa ráo mực, đã được “móc ruột” trước đó đến cả nửa năm?

Từ những văn bản mà các cơ quan chức năng cho xem, phóng viên Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường điện tử thấy nhiều “điểm lạ” ở dự án này. Ví dụ: Dự án mới được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho phép đầu tư từ ngày 08/04/2016, cho đến ngày phóng viên viết bài, dự án này mới được ký chưa “ráo mực”, hơn 20 ngày, mà tại sao khu vực này đã được “đào bới xới lộn” lên từ nửa năm trước?. Khối lượng đất đá xúc bóc phủ cũng như “đất màu đen” đào tan hoang cả mấy khu đồi thì hiện đang ở đâu? Hai bờ sông Diễn Vọng thì đầy bùn đất thải, lấp hẹp dòng sông vào. Chưa kể hàng loạt những vấn đề “mập mờ” ở dự án này...

Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tiếp ở bài sau.

Bài & ảnh: Hà Thúy – Nhật Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoành Bồ - Quảng Ninh: "Đầu độc" sông Diễn Vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO