Giúp đỡ phạm nhân là thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

11/12/2015 00:00

  (TN&MT) - Ngày 11/12, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trại giam Đắk Tân (huyện M'Đrắk) và Trại giam Đắk Trung (huyện Cư...

 

(TN&MT) - Ngày 11/12, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trại giam Đắk Tân (huyện M’Đrắk) và Trại giam Đắk Trung (huyện Cư M’gar) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015.

Tặng bằng khen cho các tập thể và các nhân có thành tích trong giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng
Tặng bằng khen cho các tập thể và các nhân có thành tích trong giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Qua 4 năm triển khai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp với 2 trại giam trên tổ chức tổ chức nhiều chương trình nội dung như: tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho 800 lượt phạm nhân trong độ tuổi thanh niên; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 phạm nhân; tổ chức dạy nghề cho gần 1.000 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên với các nghề: mây tre đan, đồ mỹ nghệ, cơ khí, xây dựng, mộc…

Rất nhiều thanh niên mãn hạn tù đã trở về địa phương có việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập được với cộng đồng. Trong đó, nhiều gương thanh niên hoàn lương xây dựng mô hình kinh tế, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tiêu biểu như: mô hình làm giỏ hoa tạo việc làm cho 7 thanh niên của anh Sơn Lâm (TP. Buôn Ma Thuột); mô hình nuôi dê, trồng tiêu của anh Dương Văn Tía (huyện Ea Kar), Hoàng Văn Nam (huyện Cư M’gar)…

Tại Hội nghị, Tổng cục VIII (Bộ Công an) cũng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 11 các nhân là chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích trong giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trại giam Đắk Trung, Đắk Tân cũng đã Ký kết kế hoạch phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Tin & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp đỡ phạm nhân là thanh niên tái hòa nhập cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO