Đồng Nai: Mưa to, một thanh niên bị cuốn trôi

27/09/2016 00:00

  (TN&MT) - Ngày 27/9, thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi trong cơn mưa chiều 26/9 tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã được trục vớt, bàn giao cho gia đình...

 

(TN&MT) - Ngày 27/9, thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi trong cơn mưa chiều 26/9 tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã được trục vớt, bàn giao cho gia đình an táng.

Hiện trường vụ thanh niên bị nước lũ cuốn trôi trong chiều tối 26/9
Hiện trường vụ thanh niên bị nước lũ cuốn trôi trong chiều tối 26/9

Theo thông tin ban đầu, trong cơn mưa lớn chiều 26/9, anh Vũ Văn Thuyên (18 tuổi; ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) đi xe máy qua cầu Bắc Hải - bắc qua khu vực phường Hố Nai và phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Lúc này, nước đã ngập cao hơn mặt cầu khoảng 1m, và chảy rất mạnh, Thuyên cùng xe máy đã bị nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, cùng với người dân địa phương đến hiện trường tìm kiếm, nhưng mãi tới khoảng 22 giờ cùng ngày, mọi người mới phát hiện thi thể anh Thuyên cách cầu Bắc Hải khoảng 50m.

Ngày 27/9, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) cũng cho biết, đơn vị này vừa bàn giao 2 chiếc xe máy được phát hiện vào sáng cùng ngày tại khu vực đường ống nước gần trụ sở công an phường cho chủ xe. Đây là tài sản của một số người dân đã bị nước cuốn trôi trong đêm 26/9. Được biết, vào tối 26-9, trong lúc đang lưu thông tại khu vực đường Đồng Khởi (thuộc phường Tân Hiệp), những người này đã bị nước cuốn trôi mất xe. Rất may là họ đã thoát được dòng nước lũ.

Cũng trong ngày 27/9, lực lượng chức năng TP Biên Hòa tổ chức phong tỏa khu vực cầu Ông Tình trên đường Dã Tượng thuộc khu phố 3 (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) để xử lý sự cố. Nhà chức trách xác định, nước từ trên cao dồn về khiến phần taluy suối Linh và kè móng cầu bị khoét sâu dẫn đến đổ sập. Hàng chục khối đất, đá, bê tông sụp xuống lòng suối. Khu vực cầu trở thành điểm sạt lở rộng hàng chục mét vuông, cắt đứt tuyến giao thông qua địa bàn. Hai nhà dân gần hiện trường cũng bị nước cuốn trôi một phần đất ngoài chân móng. Sau khi xảy ra đổ sập, lực lượng chức năng phường Tam Hòa đã cử cán bộ đến phong tỏa hiện trường, lập rào chắn và biển cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Trước đó, trong cơn mưa đêm 19/9, một phần bờ kè chân cầu Ông Tình đã bị sạt lở. Lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị khắc phục, xây cầu mới. Tuy nhiên, sự cố chưa được xử lý thì cơn mưa vào chiều 26/9 khiến cầu đổ sập hoàn toàn.

                                                          Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Mưa to, một thanh niên bị cuốn trôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO