ĐBSCL: Mưa trái mùa khiến nhiều người lo ngại

26/02/2017 00:00

(TN&MT) - Lúc 13h ngày 26/2, một cơn mưa lớn bất ngờ diễn ra, kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ, tại địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Mưa
 Nhiều tuyến đường trong nội thị thành phố Cần Thơ thành sông trong cơn mưa lớn bất thường lúc 13h hôm nay.

Nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông được. Cơn mưa trái mùa cũng làm nhiều diện tích lúa Đông xuân ở các địa phương vào kỳ thu hoạch bị ngã đổ, gây khó khăn cho việc sử dụng phương tiện cơ giới gặt hái khiến chi phí thu hoạch gia tăng và giảm năng suất do lúa bị rụng hạt.

Đáng lưu ý, từ đầu mùa khô, trong dịp tết nguyên đán, tại ĐBSCL đã xảy ra ít nhất 2 cơn mưa trái mùa đúng vào thời điểm lúa Đông xuân đang ra bông, khiến tình trạng lúa bị lép hạt phổ biến, đồng thời vấn nạn chuột đồng bùng phát theo chu kỳ 3 năm 1 lần cắn phá lúa trên diện rộng.

Nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long,... thu hoạch lúa Đông xuân sớm năng suất giảm trầm trọng. Nhiều hộ chỉ thu hoạch được 20 giạ/công, giảm 50% so cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều người lớn tuổi lo ngại cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến hiện tượng mưa bất thường xảy ra tại vùng ĐBSCL.

Tin & ảnh: Hùng Long 
 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBSCL: Mưa trái mùa khiến nhiều người lo ngại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO