Đà Nẵng: Dồn sức hoàn thành dự án hầm chui trước APEC 2017

18/10/2017 00:00

(TN&MT) - Hầm chui Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, TP. Đà Nẵng là công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, nhưng đang bị chậm tiến độ. Không chỉ gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm, công trình thi công ì ạch còn tạo ra khói bụi, nước thải làm đảo lộn cuộc sống người dân lân cận.

Thi công ì ạch

Dự án hầm chui tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Lê Độ (TP. Đà Nẵng) do Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An - Tổng Công ty Thăng Long làm chủ thầu với giá trị hợp đồng là 118 tỷ đồng. Chiều dài tuyến là 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở dài 180m và chiều dài đường dẫn 172m.

Đây là một trong những công trình trọng điểm kết nối Ngã ba Huế, khu vực sân bay Đà Nẵng với Trung tâm thành phố được Đà Nẵng ưu tiên đầu tư xây dựng phục vụ APEC.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12/2016, dự kiến hoàn thành 30/9 nhưng đã qua tháng 10 công trình này hiện vẫn còn ngổn ngang, trong khi APEC đang đến gần.

Thi công chậm tiến độ dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông cục bộ thường xuyên xảy ra. Vào những giờ cao điểm, nút giao thông này giống như một “ma trận” dù đã có lực lượng giao thông phân luồng. Để qua được nút giao thông này, người tham gia giao thông phải mất khoảng 15 - 30 phút chỉ trên một đoạn đường chưa đầy 1km.

Công trình hầm chui hiện vẫn còn ngổn ngang, trong khi APEC đang đến gần
Công trình hầm chui hiện vẫn còn ngổn ngang, trong khi APEC đang đến gần

Không chỉ gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm, việc thi công ì ạch còn tạo ra khói bụi, nước thải làm đảo lộn cuộc sống người dân lân cận. Chị Nguyễn Thanh Thúy, trú đường Điện Biên Phủ, gần nút giao thông này cho biết: Từ khi dự án khởi công, người dân ở đây phải gánh chịu ô nhiễm, ngày nắng khói bụi mù mịt; ngày mưa nước đọng thành nhiều vũng lớn, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Đến nay, hầm chui Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đã cơ bản thi công xong phần hầm, tiếp tục hoàn thiện đường trong hầm. Các hạng mục phụ trợ như đường gom hai bên, vỉa hè, vệ sinh công nghiệp vẫn đang tiếp tục thi công.

Ông Lương Thạch Vỹ - Giám đốc BQL các dự án Đầu tư Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho rằng, do gặp phải một số trở ngại trong quá trình thi công địa chất phức tạp, mặt bằng hẹp không thể tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công, lưu lượng giao thông qua lại lớn cộng với thời tiết bất lợi nên công trình không kịp về đích theo thời hạn đề ra ban đầu cũng như kế hoạch gia hạn đến 15/10.

Cam kết hoàn thành trước 30/10

Còn nửa tháng nữa, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra, nhưng đến nay dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ vẫn còn thi công ngổn ngang là lo lắng lớn nhất của lãnh đạo thành phố.

Thi công chậm tiến độ dẫn đến tình trạng kẹt xe cục bộ thường xuyên xảy ra
Thi công chậm tiến độ dẫn đến tình trạng kẹt xe cục bộ thường xuyên xảy ra

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã liên tiếp kiểm tra, đôn đốc công trình kịp tiến độ để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, việc đơn vị thi công đã gia hạn nhiều lần, trong khi đó, Đà Nẵng hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa, nếu mưa kéo dài thì việc chậm tiến độ, không kịp đưa công trình vào phục vụ APEC là khó tránh khỏi.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị quản lý dự án, đơn vị thi công phải nỗ lực hơn nữa để tăng tiến độ. Trong đó, giải pháp cần thực hiện ngay là triển khai thi công 3 ca, thi công xuyên đêm cùng với tăng cường lao động, ca máy để bù thời gian trễ tiến độ.

“Dự phòng thời tiết bất thường, nếu mưa bão có khi mất cả tuần, vậy nên Ban quản lý và nhà thầu phải có kế hoạch tăng cường máy móc thiết bị, nhân công, tập trung vào những công việc xương sống của dự án. Phải tăng tốc làm 3 ca, thắp điện lên làm cả đêm. Đặc biệt, tuyến đường 2 bên mới có thể rút ngắn tiến độ, dự phòng có mưa bão vẫn có thể hoàn thành được công việc trước 29/10 để kịp tổng duyệt APEC vào 30/10”- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị. Ông Thơ cũng khuyến khích, nếu dự án hoàn thành đúng cam kết sẽ thưởng nóng cho những chỉ huy trực tiếp bám trụ tại công trường.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư tăng ca đẩy nhanh tiến độ của công trình
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư tăng ca đẩy nhanh tiến độ của công trình

Những ngày này, thời tiết Đà Nẵng có mưa liên tục nhưng trên công trường, hàng trăm công nhân đang khẩn trương tăng ca, tập trung hoàn thành trước APEC sau nhiều lần lỡ hẹn tiến độ.

Chiều 16/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có chuyến thị sát Hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Tại hiện trường công trình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu Ban quản lý dự án, các nhà thầu khẩn trương tập trung thi công 3 ca, đảm bảo đưa công trình vào hoạt động kịp thời phục vụ tổng duyệt sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra tiến độ thi công Hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ chiều ngày 16/10
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra tiến độ thi công Hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ chiều ngày 16/10

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo tình hình và tiến độ thi công, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các nhà thầu thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tập trung nhân lực, vật tư làm việc 3 ca/ngày đêm để hoàn thành công trình, đồng thời đảm bảo tốt chất lượng và mỹ quan công trình.

“Điều lo ngại nhất hiện nay là thời tiết. Vì vậy, chúng ta phải tận dụng những ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Tuyệt đối không được để khi sự kiện APEC diễn ra mà các dự án vẫn còn nhếch nhác, chưa xong. Tôi lưu ý, danh dự của TP Đà Nẵng hiện nay phụ thuộc hết vào các đơn vị thi công"- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bài & ảnh: Lan Anh - Quỳnh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Dồn sức hoàn thành dự án hầm chui trước APEC 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO