Đà Nẵng dọn rác sau bão dữ

18/10/2013 00:00

(TN&MT) - Hàng trăm người dân và các cơ quan đoàn thể ở TP Đà Nẵng cùng tham gia thu dọn cây đổ, giải tỏa giao thông.

   
(TN&MT) - Cả Đà Nẵng đang dồn sức mở cuộc “tổng tấn công” khắc phục hậu quả bão Nari, cùng các đơn vị quân đội, bộ đội biên phòng, công an đóng trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai lực lượng cắt tỉa, thu gom cây đổ và dọn dẹp đường phố, thu dọn, vệ sinh tại các trường học, công sở…. Hàng trăm người dân và các cơ quan đoàn thể ở Đà Nẵng cũng tham gia thu dọn cây đổ, giải tỏa giao thông.
   
  “Với sức công phá trong vòng nhiều giờ đồng hồ, bão Nari đã quật đổ gần 6 vạn cây xanh tại Đà Nẵng. Bão số 11 đi qua, để lại cho Đà Nẵng hơn 15.000 tấn rác cây xanh, 25.000 tấn đất đá cần được dọn dẹp. Khối lượng rác tăng gấp gần 60 lần so với lượng rác bình quân cần xử lý hàng ngày của thành phố khiến đơn vị phải huy động toàn lực và thuê thêm nhân lực bên ngoài để đảm bảo dọn dẹp nhanh nhất có thể”, ông Phạm Minh Thắng-Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết.
   
  Hiện nay, gần 800 nhân viên lao động của Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng và Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng cùng hàng chục xe máy, thiết bị đang khẩn trương thu dọn cây đổ trên đường và vệ sinh môi trường đường phố.
   
  Dù Đà Nẵng đã mở cuộc “tổng tấn công” giải quyết vấn nạn rác các loại sau bão.  Đến ngày 17/10, những tuyến đường, khu phố, ngõ xóm Đà Nẵng đã thông thoáng, đảm bảo lưu thông đi lại nhưng vẫn còn ngổn ngang nhiều đống rác chưa vận chuyển đi đổ.
   
Phóng viên báo Tài nguyên & Môi trường ghi lại một số hình ảnh lực lượng chức năng và người dân Đà Nẵng dọn dẹp rác sau bão dữ:
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bài & ảnh: Thanh Hải - Xuân Lam
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng dọn rác sau bão dữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO