Cà Mau: Thả hơn 300.000 giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

14/03/2017 00:00

(TN&MT) - Nhân dịp lễ hội Nghinh Ông vào các ngày 14, 15 và 16/2 âm lịch và hướng đến kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4), ngày 13/3,tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tổ chức thả hơn 300.000 con tôm sú, 3.000 con cá chẽm và 3.000 con cua ra biển. Số con giống trên đều đã được kiểm nghiệm đạt chất lượng, do Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau vận động các doanh nghiệp kinh doanh giống thủy sản hỗ trợ.

Việc thả giống thủy sản về môi trường thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản đang có nguy cơ cạn kiệt; đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, đặc biệt là ngư dân ven biển không sử dụng các biện pháp khai thác thủy sản  tận diệt, cùng chung tay bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Tin & ảnh: Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Thả hơn 300.000 giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO