Bắt được cá lạ ở Đồng Tháp

31/07/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 30/07, trong lúc thả lưới bắt cá tại bến đò Vĩnh Xương xã Thường Phước 1 (Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp) ông Nguyễn Phước Em, một người dân địa...

 

(TN&MT) - Ngày 30/07, trong lúc thả lưới bắt cá tại bến đò Vĩnh Xương xã Thường Phước 1 (Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp) ông Nguyễn Phước Em, một người dân địa phương đã bắt được một con cá có hình dáng khá lạ.

Cá có mình giống cá lóc, có vẩy, nhưng lại có đầu giống cá sấu, có độ dài khoảng 7 tấc, trọng lượng 2,5 ký. Theo xác định của Trạm Thủy sản huyện Hồng Ngự thì đây là loài cá sấu hỏa tiễn, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Vì có hình thù đặc biệt, nên chúng được dùng làm cá cảnh.

Đây cũng là loài cá cảnh ngoại lai rất nguy hiểm, có hàm sắc bén, thức ăn của chúng là các loài cá con và các loài thủy cầm. Theo  khuyến cáo của ngành chuyên môn thì khi bắt được loài cá này không nên thả trở lại tự nhiên tránh gây nguy hại cho những loài cá bản địa.

Tin & ảnh: Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt được cá lạ ở Đồng Tháp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO