Tưởng niệm 573 năm ngày mất Nguyễn Trãi

28/09/2015 00:00

  (TN&MT) - Hôm nay 28/9 (tức 16/8 âm lịch), tại khu di tích Côn Sơn, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm 573 năm ngày mất của Anh...

 

(TN&MT) - Hôm nay 28/9 (tức 16/8 âm lịch), tại khu di tích Côn Sơn, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm 573 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. 

Khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc không những mang ý nghĩa lớn về giá trị lịch sử, văn hòa mà còn là nơi ghi công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc.

Với Nguyễn Trãi, Côn Sơn là quê cha đất tổ, nơi ông gắn bó tuổi thơ, nơi náu mình viết "Bình Ngô sách". Côn Sơn cũng là nơi ông dựng nhà, mài mực, viết nên những tác phẩm có giá trị cao về sử học, văn học, triết học, quân sự, ngoại giao và trở thành những di sản quý báu cho hậu thế. Năm 1980, Nguyễn Trãi đã được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hoá thế giới. 

Sau khi đọc văn tế, các lãnh đạo tỉnh Hải Dương, nhân dân và du khách thập phương đã thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, thăm và thắp hương tưởng niệm tại đền thờ quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán. Trong ngày đầu khai mạc, các nghệ nhân của phường rối nước xã Lê Lợi (Gia Lộc) và xã Thanh Hải (Thanh Hà) đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc như: Tễu giáo đầu, long đốt lá đề, đấu ngựa cửa sóc, đốt pháo bật cờ, đi cấy, câu ếch, tiên mời trầu, mở hội đình làng... Liên hoan múa rối nước sẽ diễn ra đến hết ngày 29/9.

Phạm Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưởng niệm 573 năm ngày mất Nguyễn Trãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO