TP.HCM: Trồng 280.000 cây xanh để phòng, chống sạt lở

19/06/2013 00:00

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua (người ngồi) tham gia trồng cây sáng 15/6


Tham gia trồng cây có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua. Từ tháng 6 đến tháng 7/2013, vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, các quận và huyện ngoại thành (Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, quận 12) sẽ triển khai trồng cùng với chăm sóc cây xanh tại bờ bao các tuyến sông, kênh, rạch để phòng, chống sạt lở. Trong năm nay thành phố sẽ trồng khoảng 280.000 cây xanh để hoàn tất chương trình trồng 500.000 cây xanh trong ba năm 2011, 2012 và 2013 nhằm phòng, chống sạt lở đồng thời tăng vẻ mỹ quan đô thị, phục hồi hệ sinh thái sông nước… cho TP.HCM.

                                                              Hoàng Liêm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Trồng 280.000 cây xanh để phòng, chống sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO