TP Cao Bằng: Sập nhà 6 tầng, 6 người thương vong

17/04/2016 00:00

  (TN&MT) - Khoảng 3h sáng 17/4, xảy ra vụ sập một ngôi nhà 6 tầng, vùi lấp 6 người trong một gia đình tại tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

 

(TN&MT) - Khoảng 3h sáng 17/4, xảy ra vụ sập một ngôi nhà 6 tầng, vùi lấp 6 người trong một gia đình tại tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

 

Sự việc xảy ra khi 6 người trong gia đình ông Nguyễn Hữu Điếm (cán bộ nghỉ hưu) đang ngủ trong ngôi nhà 6 tầng ở phố Kim Đồng, con phố sầm uất nhất của Thành phố Cao Bằng.

Vụ việc đã khiến cho 3 người tử vong tại chỗ gồm ông Nguyễn Hữu Điếm sinh năm 1944; bà Nguyễn Thị Huệ, sing năm 1944, vợ ông Điếm và con dâu Hoàng Thị Duyên, sinh năm 1978. Con trai ông Điếm là Nguyễn Hữu Đức  sinh năm 1975 và 2 cháu nội ông Điếm là Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2010, Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 2013 được cứu sống trong tình trạng bị thương nặng.

 

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, kịp thời cứu thoát 3 người đang mắc kẹt trong nhà và đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 6h, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể 3 người tử vong ra khỏi đống đổ nát.

Tại hiện trường, vụ sập nhà làm hư hỏng nặng 1 xe ô tô tải và 1 máy xúc đang tiến hành đào móng nhà cho ông Trương Xuân Hòa. Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo những người dân sống gần khu vực này, ngôi nhà ông Điếm mới hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 3 tháng.

Mấy ngày gần đây, gia đình ông Trương Xuân Hòa – người có mảnh đất liền kề với gia đình ông Điếm tổ chức đào móng, xây dựng nhà mới. Trong quá trình thi công, gia đình ông Hòa dùng máy múc để đào đất. Rất có thể việc dùng máy múc để đào móng đã gây ảnh hưởng đến ngôi nhà ông Điếm.

                                                                        Tin & ảnh: Ngọc Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Cao Bằng: Sập nhà 6 tầng, 6 người thương vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO