Thừa Thiên - Huế: Tượng đài gần 20 tỷ đồng xuống cấp

25/11/2016 00:00

(TN&MT) - Khu tưởng niệm anh hùng dân tộc hoàng đế Quang Trung (phường An Tây, TP Huế) có mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, thế nhưng hiện nay nhiều hạng mục trở nên hư hỏng, xuống cấp.

Khu tưởng niệm nằm tại di tích lịch sử núi Bân, có diện tích 9,5 ha. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2008, do phòng Văn hóa- Thông tin TP Huế làm chủ đầu tư  với mức phí gần 19,8 tỷ đồng.

Công trình có nhiều hạng mục như tượng đài đặc tả chân dung vua Quang Trung cao 21m, thân tượng cao 12m được làm bằng đá hoa cương; bức phù điêu sau lưng tượng đài dài 50m, sân hành lễ và quảng trường cùng hệ thống công viên cây xanh, đèn chiếu sáng..

Mục đích thực hiện khu tưởng niệm nhằm chỉnh trang khu di tích lịch sử quốc gia núi Bân thành một nơi khang trang, thu hút nhiều người viếng thăm, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cũng như thúc đẩy việc phát triển du lịch.

Hàng năm có rất nhiều người dân và du khách đến viếng thăm. Đặc biệt vào những dịp lễ kỷ niệm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, chính quyền tỉnh Thừa Thiên- Huế thường tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích này.

Tuy nhiên, đến nay mới 6 năm, khu tưởng niệm đã có dấu hiệu xuống cấp.  Nhiều hạng mục của công trình đã bị nứt nẻ, bong tróc, nhất là bức phù điêu phía sau tượng đài, sân hành lễ…

Một số hình ảnh PV Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ghi nhận được:

 

 

 

 

 

 

Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên - Huế: Tượng đài gần 20 tỷ đồng xuống cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO