Quảng Ninh: Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin phá đường, hành dân?

28/05/2014 00:00

(TN&MT) - Hàng ngày, hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng lao từ các mỏ than chạy chở qua đây, ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội, nhếch nhác...

   
(TN&MT) - Thời gian qua, người dân phường Hồng Hà, TP Hạ Long liên tục kêu cứu vì việc vận chuyển than của Công ty Kho vận Hòn Gai, trực thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) liên tục gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con.
   
   
  Hàng ngày, hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng lao từ các mỏ than chạy chở qua đây, ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội nhếch nhác. Con đường bê tông bị nứt, lở, gây khó khăn cho người đi lại. Để hạn chế tốc độ của lái xe, nhiều hộ dân phải lăn đá ra đường…
   
   
  Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phương, một hộ dân sinh sống gần tuyến đường vận tải của Công ty Kho vận Hòn Gai (Vinacomin) cho biết: Cuộc sống của người dân ở đây quá khổ. Hàng ngày, lượng xe tải hạng nặng loại “3 chân” chạy rầm rập suốt đêm ngày. Gây đinh tai, nhức óc cho bà con. Vừa rồi, cả xóm làm đơn kiến nghị lên UBND phường Hồng Hà, lên TP Hạ Long. Các cơ quan ban ngành có xuống, có họp, xong phía công ty này chỉ hứa hẹn được một thời gian, xong đâu lại vào đấy. Nguyên do chủ yếu là ô nhiễm do khói, bụi. Ngày nắng, nếu tưới nước nhiều cũng lầy lội, còn ngày mưa thì khỏi nói, mọi người cứ “be bét” than. Bởi vậy, sinh sống ở đây, trẻ con không dám ra đường, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm.
   
   
  Bà Phương cũng cho biết thêm: Mong ước duy nhất của bà con là phía Công ty Kho vận Hòn Gai nên chuyển đi chỗ khác làm ăn, Cảng kinh doanh mà gần nhà dân quá gây ảnh hưởng đến dân. Còn nếu cứ cố kinh doanh, vận chuyển thì sao không chuyển sang làm đường băng tải, như vậy sẽ giảm thiểu được phần nào khói bụi…
   
   
  Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Công ty Kho vận Hòn Gai được thành lập theo Quyết định số: 1014 / QĐ – HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.  Tên gọi tiếng Việt: Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin. Tên giao dịch Quốc tế: Vinacomin – Hongay Logistics Company. Trụ sở Công ty đặt tại khu vực “Cột 5” phường Hồng Hà, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm vụ chính của Công ty: Đầu tư quản lý, khai thác hệ thống cảng và bến thủy nội địa của Tập đoàn Vinacomin trên địa bàn thành phố Hạ long, huyện Hoành Bồ, khu vực sông Diễn Vọng và các khu vực khác theo phân công của Tập đoàn. Có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận than từ các Công ty sản xuất, sàng tuyển trên địa bàn và tổ chức giao than cho khách hàng tại cảng, bến thủy nội địa hoặc chuyển tải trên các địa điểm giao nhận khác.
   
   
  Trước đây, lãnh đạo công ty này cũng từng bị các cơ quan pháp luật “sờ gáy”, tuy nhiên không hiểu bằng cách nào mà giám đốc doanh nghiệp lại thoát?. Sau đó, ông Bùi Thế Ninh chỉ bị mất chức Giám đốc.
   
   
  Để rộng đường dư luận, phóng viên đã gọi điện thoại đến 2 vị phó giám đốc của công ty này, sau khi nghe điện thoại để đăng ký làm việc với nội dung ô nhiễm môi trường, đã có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hay chưa…cả 2 vị phó giám đốc này đều lấy lý do bận công việc nên không thể trả lời được phóng viên. Cả hai vị phó giám đốc Công ty đều khẳng định, người chịu trách nhiệm chính của doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Dậu, giám đốc. Phóng viên đã liên hệ với ông Dậu, tuy nhiên ông này không nghe điện thoại…
   
   
  Việc xả thải ra môi trường gây ô nhiễm của Công ty Kho vận Hòn Gai đến đâu, xử lý ra sao? Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc, làm rõ trách nhiệm.
   
  Bài & ảnh: Hà Thúy
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin phá đường, hành dân?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO