Quảng Nam: Thả hơn 50.000 cá vào lòng hồ sông Tranh để tái tạo nguồn lợi thủy sản

22/02/2019 16:10

(TN&MT) - Ngày 22/2, UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tổ chức lễ hội cầu mưa và thả cá Sông Tranh 2. Hơn 50.000 con cá giống được thả xuống lòng hồ thủy điện trong dịp này nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản đang có dấu hiệu suy giảm. 

Các nghệ nhân biểu diễn văn nghệ tái hiện lễ hội cầu mưa
Các nghệ nhân biểu diễn văn nghệ tái hiện lễ hội cầu mưa

Mở đầu lễ hội là nghi thức tái hiện Lễ cầu mưa theo phong tục, tập quán của địa phương.Theo các vị già làng, trong đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Cor, lễ cầu mưa là một nghi lễ truyền thống, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

50.000 con cá giống chuẩn bị thả xuống hồ
50.000 con cá giống chuẩn bị thả xuống hồ

Ngoài ra, lễ cầu mưa còn thể hiện khát vọng của người Cor về ước mong xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, ấm no, gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, UBND huyện Bắc Trà My và Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 đã tiến hành thả 50.000 con cá giống các loại xuống hồ thỷ điện Sông Tranh 2.

Buổi lễ thu hút hàng ngàn người đến xem
Buổi lễ thu hút hàng ngàn người đến xem

Theo UBND huyện Bắc Trà My, do có sự thay đổi về môi trường nước, dòng chảy… nên có sự suy giảm về chủng loại thủy sản. Chương trình thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân quanh khu vực lòng hồ.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 200.000 con cá giống được thả trong lòng hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Thả hơn 50.000 cá vào lòng hồ sông Tranh để tái tạo nguồn lợi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO