Môi trường

Lào Cai tổ chức ngày hội “Bảo vệ môi trường thả giống phóng sinh”

Bích Hợp 02/02/2024 - 17:31

(TN&MT) - Với mục đích tuyên truyền người dân giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn tài nguyên, giữ cân bằng sinh thái và tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Tỉnh Lào Cai đã tổ chức ngày hội "Bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản" lần thứ 11 vào ngày 2/2/2024 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Mão).

Một số hình ảnh người dân hưởng ứng ngày hộiBảo vệ môi trường thả giống phóng sinh”:

ca-2.jpg
Ngày 23/ 12 âm lịch hằng năm, theo tín ngưỡng dân gian, việc cúng ''ông Công, ông Táo'' là để các gia đình tiễn ''thần bếp'' lên chầu trời, báo cáo việc bếp núc, làm ăn, cư xử... của gia đình trong năm đó.
ca-1.jpg
Nhằm tăng cường ý thức bảo vệ môi trường, tạo nguồn lợi thủy sản, Lào Cai đã tổ chức ngày hội "Bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản" lần thứ 11 vào ngày 2/2/2024 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Mão).
ca-3.jpg
Người dân thành phố Lào Cai bỏ rác vào thùng rác sau khi thả cá để bảo vệ môi trường.
ca4.jpg
Chân nhang và các vật dụng thờ cúng sau 1 năm của các hộ dân cũng được thu gom nhằm đảm bảo môi trường.
ca-6.jpg
Nhiều hộ dân không sử dụng túi ni lông mà đựng cá vào các vật dụng như bát, bình nhựa ...sau khi thả cá xong mang về để bảo vệ môi trường.
ca-7.jpg
Người dân Lào Cai nhiệt tình hưởng ứng thả cá xong vứt rác vào đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai tổ chức ngày hội “Bảo vệ môi trường thả giống phóng sinh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO