Quảng Bình đón 650 nghìn lượt khách du lịch, thu 733 tỷ đồng

Thanh Tùng| 07/04/2023 22:09

(TN&MT) - Trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt gần 650 nghìn lượt, doanh thu hơn 733 tỷ đồng, gấp 4,45 về lượng khách và 4,37 về doanh thu lần so với cùng kỳ năm 2022.

Chiều 7/4, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo định kỳ tháng 3 năm 2023. Ông Trần Ngọc Ánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Hoàng Thanh Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp báo.

Tại họp báo, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình, UBND huyện Bố Trạch, UBND thành phố Đồng Hới đã báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong quý I/2023, thông tin về Kế hoạch tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch lần thứ VI và Hội thi cá trắm sông Son năm 2023, các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2023.

2(3).jpg
Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong quý I/2023, du lịch Quảng Bình tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ. 3 tháng đầu năm 2023, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt gần 650 nghìn lượt khách, gấp 4,45 so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,09 lần so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 20 nghìn lượt khách, gấp 17,59 lần với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch trong quý I năm 2023 đạt hơn 733 tỷ đồng, gấp 4,37 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt gần 300 nghìn lượt khách, gấp 2,12 lần so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú 3 tháng ước đạt hơn 94 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 30 sản phẩm du lịch đã đưa vào khai thác chính thức và thử nghiệm, phục vụ khách du lịch. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ của các sản phẩm du lịch hiện có để đáp ứng nhu cầu và xu hướng du lịch trong tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quý, bên cạnh sự tăng trưởng của các chỉ tiêu phát triển du lịch kể trên, du lịch Quảng Bình tiếp tục được các tổ chức, tạp chí, khách du lịch trong nước và quốc tế đánh giá cao. Đầu tháng 2 vừa qua, Phong Nha và Đồng Hới nằm trong Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2023 (lần lượt ở vị trí thứ nhất và thứ tám) do du khách trên toàn thế giới bình chọn (giải thưởng thường niên Traveller Review Award của Booking.com).

Vừa qua, Bản Rum Ho, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu -Khe Nước Trong, Hang Va của Quảng Bình vào “Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022” theo Sài Gòn Tiếp thị - Một ấn phẩm của nhóm Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cũng nhấn mạnh những khó khăn trong hoạt động du lịch tỉnh thời gian qua. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch gặp nhiều khó khăn. Lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng lớn cả về số lượng và chất lượng do chuyển đổi việc làm trong thời gian các hoạt động du lịch bị ngưng trệ.

Số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch chưa nhiều. Công tác hướng dẫn, phục vụ, vệ sinh môi trường tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch chưa tốt. Tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong vẫn còn xảy ra.

Đồng thời, các loại hình sản phẩm du lịch Quảng Bình chưa đa dạng, phong phú; chưa có các khu vui chơi giải trí, khu mua sắm lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách, chưa có nhiều sản phẩm du lịch thích ứng thời tiết, sản phẩm du lịch mùa Đông - Xuân, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Bình còn khiêm tốn, chưa thu hút mạnh mẽ thị trường khách du lịch miền Nam...

Số lượng phòng nghỉ của cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên đang thiếu, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch dẫn đến khách không đặt được phòng nghỉ hoặc đặt phòng với giá cao. Vì vậy, nhiều du khách phải lựa chọn điểm đến khác.

Chỉ tiêu hoạt động du lịch Quảng Bình năm 2023: Tổng số khách du lịch 3.000.000 - 3.500.000 lượt khách, trong đó, số lượng khách quốc tế đạt 100.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch từ 3.400 - 3.900 tỷ đồng; công nhận từ 2 - 3 điểm du lịch và khai thác thử nghiệm thêm 2 sản phẩm du lịch mới.

Định hướng hoạt động du lịch trong thời gian tới, ông Nguyễn Đình Quý nhấn mạnh, Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền lan tỏa chương trình “mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch bền vững. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng.

Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch, liên kết hợp tác và duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường khách trong nước và quốc tế bằng nhiều hình thức nổi bật, đặc sắc, nội dung phong phú, chuyên biệt và phù hợp với xu hướng mới. Nghiên cứu, xúc tiến đường bay mới; nâng cao công suất khai thác, chất lượng các đường bay Đồng Hới - Hà Nội, Đồng Hới, TP. Hồ Chí Minh.

1(3).jpg
Phong Nha- Kẻ Bàng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Bình

Thông tin về Kế hoạch tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch lần thứ VI và Hội thi cá trắm sông Son năm 2023, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Thị trấn Phong Nha với nhiều hoạt động phong phú như: Lễ hội đua thuyền, Hội thi cá trắm, Giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, Văn nghệ chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phiên chợ quê…

Về Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2023, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới cho biết, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 25/4 đến 1/5/2023, với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí độc đáo, ấn tượng như: Triễn lãm ảnh "Đồng Hới xưa và nay", Lễ hội ẩm thực "Hương quê", Liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy, Trò chơi dân gian truyền thống Hội Bài chòi, Âm nhạc đường phố, Không gian văn hóa chợ quê, liên hoan hương sắc ẩm thực, Chương trình âm nhạc “Chào hè rực rỡ”, Lễ hội đường phố, Lễ hội Chèo cạn múa bông, Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới với chủ đề "Đồng Hới - Hoa hồng và biển".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình đón 650 nghìn lượt khách du lịch, thu 733 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO