Phát hiện hàng chục m3 gỗ lậu vùng biên giới

09/07/2014 00:00

(TN&MT) - Trong quá trình tuần tra tại tiểu khu 749 thuộc xã Ia Tơi huyện biên giới Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), đã phát hiện 48 lóng gỗ hộp với khối lượng...

   
(TN&MT) - Ngày 9/7, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Đoàn công tác liên ngành do Đội công tác Nam Sa Thầy (Công an tỉnh Kon Tum) chủ trì, vừa tổ chức tuần tra kiểm soát cơ sở.
   
  Trong quá trình tuần tra tại tiểu khu 749 thuộc xã Ia Tơi huyện biên giới Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), đã phát hiện 48 lóng gỗ hộp với khối lượng 33,130m3 (tương đương 53m3 gỗ quy tròn) chủng loại gồm bô bô, dầu nước và vên vên. Số gỗ trên đều không có dấu búa kiểm lâm. Tại hiện trường, đoàn liên ngành còn phát hiện 3 máy cưa. Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lập biên bản và chuyển giao tang vật cho Công an huyện Sa Thầy điều tra khởi tố vụ án.
   
  Theo ghi nhận, từ đầu năm 2014 đến nay, Đội công tác Nam Sa Thầy và Trạm kiểm soát liên ngành đường sông Sê San 4 (tỉnh Kon Tum) liên tục phát hiện các vụ vận chuyển và khai thác gỗ lậu ở vùng biên giới giáp với Campuchia, với khối lượng lên đến cả trăm m3.  Trong đó, phần lớn số gỗ nói trên do lâm tặc khai thác và vận chuyển trên sông Sê San để đưa đi tiêu thụ.
   
                                                                             Thục Vy
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện hàng chục m3 gỗ lậu vùng biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO