Ninh Thuận: Công bố chấm dứt thiên tai tại một số địa phương trong tỉnh

30/11/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định số 2877/QĐ-UBND công bố chấm dứt thiên tai (hạn hán) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hạn hán dẫn đến đồng khô cỏ cháy, hệ quả là đàn gia súc bị gầy yếu, suy dinh dưỡng nặng
Hạn hán dẫn đến đồng khô cỏ cháy, hệ quả là đàn gia súc bị gầy yếu, suy dinh dưỡng nặng

Trước đó vào ngày 14/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 558/QĐ-UBND về việc công bố thiên tai (hạn hán) xảy ra từ ngày 01/3/2016 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mùa mưa các năm 2014, 2015, lượng mưa thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Mùa khô năm 2016 với cường độ nắng nóng và tốc độ bốc hơi lớn khiến toàn bộ hệ thống 20 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh nhanh chóng rơi vào tình trạng cạn kiệt.

2. Hàng ngàn gia súc đã chết do thiếu thức ăn và nước uống
2. Hàng ngàn gia súc đã chết do thiếu thức ăn và nước uống

Đỉnh điểm nắng nóng xảy ra vào các tháng 3 đến tháng 5/2016. Khô hạn xảy ra hầu khắp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngoại trừ vùng hưởng lợi từ nguồn nước Hồ chứa thủy điện Đa Nhim. Các sông, suối trơ đáy. Hàng loạt hồ chức nước trên địa bàn cạn kiệt hoặc dưới mực nước chết, phải ngưng cấp nước cho sản xuất để ưu tiên phục vụ nước sinh hoạt cho người dân và nước uống cho gia súc.

Khoảng 1.600 hộ dân tại các xã Phước Nam, Phước Dinh (huyện Thuận Nam), xã Tri Hải (huyện Ninh Hải) “đứt” nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã phải huy động xe bồn chở nước sinh hoạt cung cấp cho dân.

Lúa chết khô do thiếu nước
Lúa chết khô do thiếu nước

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh trong đợt hán hán năm 2016 ước tính 184,7 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 15.000 ha lúa phải dừng sản xuất vì thiếu nước, 461 ha cây trồng bị thiệt hại hoàn toàn, ước thiệt hại do cây trồng 68,5 tỷ đồng; gần 5.300 con gia súc bị chết, ước thiệt hại khoảng 11,2 triệu; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp là giảm sản lượng 38%. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh xảy ra 33 vụ cháy rừng làm thiệt hại 24,3 ha rừng.

Nguyễn Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận: Công bố chấm dứt thiên tai tại một số địa phương trong tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO