Môi trường

Những ngày cuối tháng 8, miền Bắc có thể có mưa lớn

Lan Chi 28/08/2023 - 10:56

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm 28 và ngày 29/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 29/8 có mưa vài nơi.

23-04-2020-bac-bo-va-bac-trung-bo-co-mua-dong-dien-rong-nam-bo-tiep-tuc-nang-nong-228eda12.jpg
Những ngày cuối tháng 8, miền Bắc có thể có mưa lớn

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày 28/8, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có nắng nóng. Đêm 28 và ngày 29/8, khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm 28/8 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 29/8 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam trời nắng, có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 29/8 có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/8 đến ngày 6/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Bắc và Trung Bộ từ đêm 29-31/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 30/8 mưa giảm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 1-6/9 có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những ngày cuối tháng 8, miền Bắc có thể có mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO