Miền Trung: Bội thu mùa hoa Tết

19/01/2015 00:00

(TN&MT) - Tại các vựa hoa ở miền Trung, nông dân đang hối hả chuẩn bị cho vụ hoa Tết với các công đoạn cuối cùng để cung ứng cho thị trường.

(TN&MT) - Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, tại các vựa hoa ở miền Trung, nông dân đang hối hả chuẩn bị cho vụ hoa Tết với các công đoạn cuối cùng để cung ứng cho thị trường. Theo nhiều người trồng hoa, do điều kiện thời tiết thuận lợi nên dự báo hoa Tết năm nay sẽ được mùa, được giá.
   
  Tại các phường Thanh Hà, Cẩm Nam (TP. Hội An) – một trong những vựa hoa, quất nổi tiếng của miền Trung, những ngày này có nắng ấm, là điều kiện tốt để các loài hoa Tết phát triển. Những trái quất đã chuyển màu vàng chín, những cây hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, ly, thược dược, mãn đình hồng… đâm chồi mạnh mẽ, xanh mướt từng luống, dự báo một mùa bội thu hoa Tết.
   
Những người trồng hoa tại Đà Nẵng tích cực chăm sóc vườn hoa tết
   
  Ông Nguyễn Văn Liêm, nông dân sản xuất giỏi ở phường Thanh Hà (TP. Hội An) cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên đến thời điểm này hoa phát triển rất đẹp, không bị hư hỏng nhiều như mọi năm. Năm nay ông đã tăng số lượng trồng quất và hoa lên 20% so với mọi năm, với gần 1.800 cây quất, 700 chậu cúc, 350 chậu mãn đình hồng, 500 chậu hoa ly... Mỗi ngày ông Liêm phải thuê gần 10 nhân công làm việc để chăm số hoa, quất vì thế nhiều lao động ở địa phương có thu nhập ổn định.  
   
  Nhìn những cây quất trái xum xuê, lá xanh mướt, anh Liêm tự tin cho biết vườn quất của mình sẽ rộ vàng đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đến thời điểm này, hơn 2/3 quất trong vườn đã được bạn hàng, thương lái ở nhiều tỉnh miền Trung và cả Tây Nguyên đặt hàng.
   
Nông dân phấn khởi vì quất được mùa, được giá
   
  Ông Phan Văn Liêu - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hội An nhận xét, năm ngoái các làng hoa, cây cảnh ở Hội An đã thu về hơn 38 tỷ đồng trong dịp Tết và dự kiến năm nay sẽ thu về nhiều hơn con số đó. “Năm nay, người trồng hoa tại Hội An sẽ cung ứng cho thị trường Tết hơn 85.000 cây quất, khoảng 4.200 cây hoa mai, 40.000 cúc chậu, 160.000 cây hoa lay ơn... Dự kiến giá hoa Tết sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái do nhu cầu thị trường tăng từ 20-30%, trong khi đó diện tích trồng hoa tại Hội An không tăng. Vụ hoa Tết đã giải quyết rất nhiều công ăn việc làm cho người dân Hội An, nhờ thế mà nhiều gia đình có Tết”- ông Liêu nói.
   
  Cùng với quất, hoa mai vàng  tại các nhà vườn ở TP. Hội An cũng phát triển khá tốt. Theo anh Bùi Quang Trung, “vua” hoa cây cảnh tại Hội An, do khống chế đúng thời gian cộng với thời tiết khá thuận lợi nên vườn mai phát triển ổn định và dự kiến sẽ nở hoa trúng Tết.
   
2/3 số quất trong vườn ông Liêm đã được thương lái đặt mua
   
  Tết năm nay, vườn hoa cây cảnh của anh Trung sẽ cung ứng cho thị trường các tỉnh ở miền Trung, Tây Nguyên trên 1 vạn cây hoa cảnh các loại, tăng khoảng 30% so với năm trước. Trong đó có 50 gốc mai lớn, 2.000 cây quất, 5.000 cây hoa ly cao cấp, cùng nhiều loại hoa khác như lan cắt cành, cúc…
   
  Tại TP. Đà Nẵng, những ngày này các làng trồng hoa lớn như Vân Dương, Nhơn Thọ (huyện Hòa Vang) cũng đang khẩn trương vào vụ hoa Tết. Ông Nguyễn Trung - Chủ nhiệm Hợp tác xã Vân Dương, chuyên sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hoa, cây cảnh, cho biết nghề trồng hoa đã giúp nhiều hộ gia đình trong Hợp tác xã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm cho nhiều lao động lúc nông nhàn. Để phục vụ thị trường Tết Ất Mùi 2015, các xã viên xuống giống trên 4.000 chậu hoa cúc, 2.000 chậu hoa ly, 100.000 củ lay ơn, 10.000 chậu vạn thọ, cùng nhiều loại hoa khác… với số lượng tăng khoảng 20% so với năm trước. Ngoài các loại hoa truyền thống, năm nay HTX tiếp tục trồng thêm hoa ly và các loại hoa lan như: Hồ điệp, vũ nữ, hoàng hậu... để cung ứng cho thị trường Đà Nẵng. Thời tiết tại Đà Nẵng khá thuận lợi nên dự báo vụ hoa Tết năm nay sẽ được mùa. Giá bán ra cũng sẽ cao hơn năm ngoái từ 10.000 - 20.000 đồng/chậu, như hoa cúc có giá khoảng 130.000 - 140.000 đồng/chậu. Dự kiến năm nay, mỗi xã viên sẽ có thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.
   
  Nhiều hộ gia đình thuộc quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ… đã tận dụng những diện tích đất quy hoạch, bỏ trống để trồng hoa Tết, vừa đẹp cảnh quan đô thị thành phố, vừa tăng thu nhập cho gia đình.  Các vùng hoa này cung cấp cho thị trường Tết hơn 200.000 chậu hoa các loại ra thị trường.
   
Nhiều giống hoa ly với màu sắc mới lạ được trồng để cung ứng phục vụ thị trường
   
  Ông Ngô Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), cho biết tận dụng những diện tích bỏ trống nhiều hộ nông dân trồng hoa phường Hòa Cường Nam đã mạnh dạn đầu tư để trồng hoa cúc, ly ly, hải đường… trung bình mỗi hộ có thu nhập từ 30 - 100 triệu đồng từ trồng hoa Tết.
   
  Thời tiết thuận lợi, năm nay, mai vàng An Nhơn (tỉnh Bình Định) không chỉ trúng mùa bông mà còn lại được giá. Theo các chủ vườn mai ở xã Nhơn An, tính đến ngày 11.1.2015, lượng mai đã nhận đặt cọc, xuất bán tổng cộng đạt hơn 50% lượng mai trúng mùa bông trong vườn. Năm nay, thương lái các tỉnh phía Nam ra Bình Định tìm mua mai nhiều hơn mọi năm. Ông Nguyễn Tặng (50 tuổi, ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, Thị xã An Nhơn) cho biết, vườn mai nhà tôi có 1.500 chậu mai từ 4-5 năm tuổi, đủ điều kiện để đưa ra thị trường mai tết. Chỉ trong ngày 10.1, tôi đã bán cho thương lái hết 1.100 chậu với giá sỉ 500 ngàn đồng/chậu. So với năm ngoái giá mai năm nay tăng khá.
   
  Hiện nay mai Tết từ 4 - 5 năm tuổi có giá bán từ 500.000 - 800.000 đồng/chậu, mai 8 - 10 năm tuổi giá dao động từ 2 triệu - 6 triệu đồng/chậu. Theo các chủ vườn mai xã Nhơn An cho biết, năm nay các làng mai ở An Nhơn trúng mùa, sức mua và giá mai đều khá hơn năm ngoái.
   
Bài và ảnh:Lan Anh
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Bội thu mùa hoa Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO