Lũ ở các sông Nam Trung bộ đang có khả năng rút, thiệt hại về người vẫn tăng

09/12/2016 00:00

(TN&MT) - Theo báo cáo nhanh của chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên ngày 9/12 cho biết, hiện nay lũ ở các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định đang rút, mưa cũng đang giảm dần tuy nhiên số người chết đã tăng lên 10 người đang làm tình hình ứng phó mưa lũ trở nên phức tạp hơn.

Mưa đã giảm nhưng một số nơi tại Quảng Ngãi vẫn bị ngập nặng
Mưa đã giảm nhưng một số nơi tại Quảng Ngãi vẫn bị ngập nặng

Tình hình lũ trên các sông từ Quảng Ngãi và Bình Định

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống; riêng hạ lưu sông Kôn có dao động. Mực nước lúc 01 giờ ngày 09/12 trên các sông như sau: Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 4,8m, dưới BĐ2 0,2m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 4,15m, dưới BĐ3 0,35m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,77m, dưới BĐ3 0,23m. Dự báo: Hôm nay (9/12), lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTƯ, ngày 09/12 trên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau đang có mưa rào và dông mạnh. Dự báo ngày và đêm 9/12, trên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.0-2.0m.

Trong 3 ngày (05 - 08/12), các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có lượng mưa phổ biến từ 20-80mm; tỉnh Quảng Ngãi, có lượng mưa phổ biến từ 200-400mm; các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận có lượng mưa phổ biến từ 100-300mm; các tỉnh khác có lượng mưa phổ biến 10-30mm.

Nhiều vùng vẫn đang bị chia cắt
Nhiều vùng vẫn đang bị chia cắt

Các hồ chứa thủy lợi của các tỉnh Bắc Trung Bộ hầu hết vẫn còn ở mức cao, có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế: Quảng Bình 95%; Quảng Trị 97%; Thừa Thiên Huế 83%. Có 05 hồ đang vận hành xả qua cửa van: Quảng Trị: 02 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên Huế: 03 hồ (Tả Trạch, Châu Sơn, Thềm Lúa). Các tỉnh Nam Trung Bộ, tình hình tích nước trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế.

Một số hồ còn đạt mức thấp như Trung Lộc 78% (Quảng Nam); Sông Biêu 64% (Ninh Thuận)...  Các hồ vận hành xả qua cửa van: Quảng Nam 01 hồ (Phú Ninh); Quảng Ngãi 02 hồ (Liệt Sơn, Diên Trường); Bình Định 03 hồ (Định Bình, Suối Tre, Ông Lành).

Mực nước hồ Định Bình (Bình Định) lúc 15h ngày 07/12 ở cao trình 91,53; lưu lượng đến 910m3/s, qua tràn 920m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Lưu lượng qua tuyến đập Văn Phong 1.277m3/s.

Các hồ chứa thủy lợi của các tỉnh Tây Nguyên có mực nước xấp xỉ MNDBT. Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Đắk Loh 66% (Kon Tum), Ea Kao 74% (Đắk Lắk),... 04/8 hồ có cửa van của tỉnh Đắk Lắk đang vận hành xả (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Vụ Bổn).

Các hồ thủy điện hoạt động bình thường theo quy trình. Tại thời điểm 21h ngày 08/12, có 08 hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ, trong đó một số hồ xả với lưu lượng lớn như: Sông Tranh 2: 463/661 m3/s; Sông Ba Hạ: 900/1.310 m3/s; An Khê: 300/348m3/s.

Mưa lũ đã làm 10 người chết

Mặc dù mưa đã giảm, lũ trên các sông đang rút nhưng số người chết vẫn đang tăng. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 05/12 đến ngày 08/12 đã làm 10 người chết, tăng 06 người so với ngày 07/12, trong đó, Quảng Ngãi: 04 người, tăng 02 người; Bình Định: 06 người, tăng 04 người. 03 người bị thương (02 người Quảng Ngãi, 01 người Bình Định). Riêng trường hợp 01 người mất tích (bà Nguyễn Thị Xê, ở huyện Mộ Đức), gia đình đã tìm thấy, an toàn.

Các tỉnh miền Trung đang huy động mọi nguồn lực khẩn trương ứng phó mưa lũ
Các tỉnh miền Trung đang huy động mọi nguồn lực khẩn trương ứng phó mưa lũ

Về thiệt hại nhà cửa, có 16 nhà bị sập, 8.899 nhà bị ngập (Quảng Ngãi: 1.840 nhà; Bình Định: 6.979 nhà, tăng 6.439 nhà; Ninh Thuận: 80 nhà).

Cho đến thời điểm này, tại Bình Định nước đã hạ dần, các khu dân cư đã giảm ngập, tuy nhiên vẫn còn ngập khu vực đồng ruộng và một số khu dân cư vùng trũng tại các xã Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Sơn huyện Tuy Phước; các xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Thọ huyện Phù Mỹ; các xã Cát Chánh, Cát Tiến huyện Phù Cát. Đường ĐT 640 còn bị ngập một số đoạn.

Sáng 8/12, mực nước trên các sông tại tỉnh Quảng Ngãi lên ở mức cao gây ngập lụt trên diện rộng tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Đức Phổ, Mộ Đức. Đến chiều ngày 08/12, nước đã bắt đầu rút dần. Hiện chỉ còn một số nơi vùng trũng, thấp còn ngập đường giao thông gây chia cắt cục bộ.

Tàu QNg 11150 TS, có 04 lao động, do ông Cao Xuân Ba, sinh năm 1989 làm chủ phương tiện, ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, ngày 07/12 đi hành nghề lưới kéo tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (tàu vượt trạm KSBP Sa Kỳ). Đến 10 giờ ngày 08/12, trong lúc hành nghề tại khu vực Hòn Bàn Than, tàu bị mất liên lạc hiện đang tổ chức tìm kiếm. Qua trao đổi với trực ban Quảng Ngãi (07h sáng ngày 9/12), vẫn chưa tìm thấy 04 thuyền viên.

Hiện, các tỉnh đã đề xuất hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ 20 tỷ kinh phí khắc phục công trình hư hỏng; 05 tấn giống ngô, 150 tấn lạc, 10 tấn đậu cove. Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 07 tỷ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân (theo cơ cấu giống của địa phương), hỗ trợ 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ. Đồng thời, hỗ trợ thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh bao gồm 05 tấn ClominB, 10.000 viên Aquatabs và 100 cơ số thuốc để khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tính đến thời điểm hiện nay, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung bộ đang có khả năng giảm, tuy nhiên hậu quả mà trong suốt mấy ngày qua để lại rất nặng nề. Các tỉnh đang huy động mọi nguồn lực để giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

 Bài & ảnh:Yến Nhi - Anh Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ ở các sông Nam Trung bộ đang có khả năng rút, thiệt hại về người vẫn tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO