Lần đầu tiên tổ chức Ngày sách Đà Nẵng

18/04/2015 00:00

(TN&MT) - Khai mạc vào sáng nay (18/4), "Ngày sách Đà Nẵng 2015" sẽ diễn ra vào hai ngày 18 và 19/4 tại công viên 29/3. 

(TN&MT) - Trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam lần hai, lần đầu tiên, UBND TP.  Đà Nẵng tổ chức "Ngày sách Đà Nẵng 2015". Khai mạc vào sáng nay (18/4), hoạt động sẽ diễn ra vào hai ngày 18 và 19/4 tại công viên 29/3. Ngày hội có 12 gian hàng trưng bày đến từ 10 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực: xuất bản, phát hành, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thành phố.
 
Ngày hội có các hoạt động trao đổi sách, tặng sách cho các xã vùng sâu, vùng xa, các chương trình khuyến mãi, tặng sách cho bạn đọc. Người dân Đà Nẵng cũng có cơ hội tiếp cận với các tài liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu tại “Ngày sách Đà Nẵng 2015
 
 
Hội sách còn tổ chức các hoạt động bên lề như: giao lưu, tặng bạn đọc sách qua hình thức đố vui, trưng bày tranh giới thiệu Lược sử nước Việt bằng tranh, giới thiệu bộ sách Hello Kitty thông qua hoạt động tô màu cùng mèo Hello Kitty cho học sinh tham gia Ngày sách của NXB Kim Đồng; trao đổi sách “Thêm tri thức - Trao cơ hội” do CLB Sống để yêu thương của Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức; giới thiệu tập sách "Địa danh thành phố Đà Nẵng" của Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng.
 
 
Khán giả đến dự buổi giao lưu với các tác giả, tác phẩm
Khán giả đến dự buổi giao lưu với các tác giả, tác phẩm
 
 
Dịp này cũng diễn ra các buổi giao lưu với tác giả, diễn giả như: nhạc sĩ Phan Văn Minh (nổi tiếng với tác phẩm “Cả nhà thương nhau”), NSNA Ông Văn Sinh với tác phẩm "Đời nón, Đời người", nhà thơ Ngân Vịnh với tập thơ Sương đẫm lá khộp khô (Giải thưởng Văn học Sông Mê Kông), nhà văn Thái Bá Lợi với tiểu thuyết Minh Sư (Giải thưởng Văn học Đông Nam Á), diễn giả Nguyễn Hoài Nam tác giả cuốn sách "Sống cuộc đời bạn mơ ước", diễn giả Trần Đức Anh Sơn giới thiệu về các tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
 
 
Khán giả nhí cũng đến dự “Ngày sách Đà Nẵng 2015
 
 
Kế đến, từ ngày 23/4 - 25/4, “Đường sách Bạch Đằng” diễn ra tại khu vực bờ tây sông Hàn, đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm với không gian trưng bày theo từng chủ đề riêng. Tại Ngày hội “Đường sách Bạch Đằng”, khách tham quan sẽ được nghe kể chuyện theo sách, giao lưu với các tác giả nổi tiếng được yêu thích, trao đổi sách, bán sách giá ưu đãi, trò chơi đố vui tặng sách, biểu diễn văn nghệ… Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” cũng diễn ra sôi nổi tại các trường học, hệ thống thư viện, trung tâm văn hóa trên địa bàn với việc phát động “Ngày hội đọc sách”, phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, phát động chương trình thu gom sách, xây dựng tủ sách trong trường học, hỗ trợ sách, truyện cho các vùng khó khăn.
 
 
Quang cảnh ngày hội “Ngày sách Đà Nẵng 2015
 
 
Ngày sách Đà Nẵng được tổ chức với mong muốn tôn vinh, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách. Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa đọc, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn hướng tới xây dựng con người văn hóa, cộng đồng văn hóa, hưởng ứng thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của TP Đà Nẵng.
 
Tin và ảnh: Quỳnh Anh
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên tổ chức Ngày sách Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO