Lại xuất hiện vùng áp thấp mới trên Biển Đông

10/08/2013 00:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, 1 giờ sáng 10/8, trên biển Đông xuất hiện rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, 1 giờ sáng nay (10/8), trên biển Đông xuất hiện rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 13.50N – 14.50N; 117.50E – 118.50E 
   
  Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.
   
  Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển rất chậm theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 07 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.
   
  Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.
   
  Vì áp thấp hình thành sau ảnh hưởng của bão số 6 chỉ vài ngày nên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra khuyến cáo, cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này trong các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tiếp theo. 
   
PV
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại xuất hiện vùng áp thấp mới trên Biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO