Kon Tum: Tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm giao thừa

27/01/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 27-1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, trên địa bàn tỉnh sẽ có 5 điểm được tổ chức bắn pháo...

   
(TN&MT) - Ngày 27-1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, trên địa bàn tỉnh sẽ có 5 điểm được tổ chức bắn pháo hoa.
   
   
  Theo đó, các địa điểm gồm: Quảng trường 16/3 và tại bờ kè sông Đăk Bla (thành phố Kon Tum); Trung tâm văn hóa thể thao huyện Đăk Hà; Quảng trường 24/3 huyện Đăk Tô và tại Sân vận động huyện biên giới Sa Thầy. Chương trình bắn pháo hoa được bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/1/2014 (tức thời khắc giao thời của năm Quý Tỵ và năm Giáp Ngọ); mỗi điểm có 50 giàn pháo hoa tầm thấp. Đây là một trong những nội dung tổ chức hoạt động lễ hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 tại tỉnh Kon Tum.
   
   
  Được biết, trong dịp Tết Giáp Ngọ, tỉnh Kon Tum sẽ đồng loạt tổ chức nhiều chương trình, lễ hội chào mừng năm mới. Đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, Hội hoa xuân 2014 tại thành phố Kon Tum; Hội báo Xuân 2014 tại huyện Đăk Hà. Đặc biệt là cuộc thi đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla (thành phố Kon Tum), nét độc đáo của ngày Tết cổ truyền tại vùng cực Bắc Tây Nguyên.
   
                                                                     Tin & ảnh: Thục Vy
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm giao thừa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO