Khẩn cấp xây kè 12 tỉ bảo vệ 180 hộ dân

06/09/2013 00:00

Phú Yên vừa đầu tư 12 tỉ đồng để triển khai giai đoạn 1 thi công khẩn cấp dự án Kè chống xỏi lở bờ biển xóm Rớ thuộc Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

Phú Yên vừa đầu tư 12 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách để triển khai giai đoạn 1 thi công khẩn cấp dự án Kè chống xỏi lở bờ biển xóm Rớ thuộc Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.
   
  Kè xóm Rớ dài 690m, cao trình đỉnh 5,5m, sẽ hoàn thành trước mùa mưa năm nay, bảo vệ an toàn cho 180 hộ dân xóm Rớ đang sống trước mặt bờ biển trong mùa mưa lũ và triều cường.
   
  Ngoài xây dựng tuyến kè với khối lượng 16.800m3 đá hộc, các nhà thầu còn đổ cấp phối đá dăm để khôi phục lại 280m mặt đường Đinh Tiên Hoàng bị triều cường cuốn trôi vào cuối năm 2012. Đây là đoạn đường nối dài chạy song song theo bờ biển, đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa đến bến cá Đông Tác, nơi có hơn 300 tàu thuyền hành nghề câu cá ngừ đại dương hoạt động.
   
Đơn vị thi công tập kết máy móc, thiết bị khẩn trương thi công công trình
    
   
  Theo ông Ngô Thạch Phổ, Giám đốc Ban quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2 của dự án tiếp tục xây kè dài 1.500m từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ tỉnh Quảng Ngãi đến Kiên Giang.
   
  Khu dân cư xóm Rớ ách bờ biển khoảng 100m, thường xuyên bị triều cường uy hiếp, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và tài sản. Gần đây nhất, vào đêm ngày 24/12/2012, tại đây xuất hiện triều cường với những cột sóng cao từ 5-7m, làm nước biển dâng, xâm thực mạnh vào bờ hơn 15m. Hậu quả, 8 ngôi nhà bị sóng đánh sập hoàn toàn, đường Đinh Tiên Hoàng nối dài bị xói lở, đe dọa tính mạng hàng chục hộ dân.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
   
        
   
       
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn cấp xây kè 12 tỉ bảo vệ 180 hộ dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO