Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ truy quét "thiếc tặc" trong rừng sâu

26/10/2017 00:00

Lực lượng chức năng phát hiện một hầm sâu khoảng 70m, 8 lán trại, hàng chục máy móc, thiết bị khai thác thiếc trái phép. 7 đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai truy quét nạn khai thác thiếc trái phép tại khu vực Núi Cao, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim.

Lực lượng truy quét đã bất ngờ tập kích và bao vây khu vực Núi Cao, thuộc tiểu khu 142 và 143 trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường khu vực khai thác thiếc trái phép.
Hiện trường khu vực khai thác thiếc trái phép.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một hầm thiếc sâu khoảng 70m đào vào lòng núi, 8 lán trại, cùng hàng chục máy móc, thiết bị phục vụ việc khai thác thiếc trái phép, quanh vùng có nhiều cây thông lớn đã bị cưa hạ, xẻ thành lóng dùng để chèn và gia cố hầm thiếc.

Có tất cả 7 đối tượng đang khai thác thiếc trái phép đã bị bắt giữ. Bước đầu họ khai nhận mình chỉ là người làm thuê từ nơi khác đến. Riêng chủ hầm thiếc không có mặt tại hiện trường.

7 đối tượng làm thuê bị giữ.
7 đối tượng làm thuê bị giữ.

Ngay khi truy quét, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ các lán trại và đánh sập hầm thiếc, đồng thời lập biên bản, bàn giao tang vật cho công an huyện Lạc Dương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều  tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 4/2017, UBND huyện Lạc Dương cũng đã tổ chức lực lượng tiến hành giải tỏa hầm thiếc này. Nhưng ngay sau đó việc khai thác thiếc trái phép nơi đây lại tái diễn, với quy mô và mức độ khai thác thiếc thêm rầm rộ hơn./.

Theo VOV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ truy quét "thiếc tặc" trong rừng sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO