Hà Tĩnh: Xử phạt đối tượng khai thác trái phép 16 triệu đồng

19/05/2014 00:00

(TN&MT) - Đồn Biên phòng Thiên Cầm vừa xử phạt 16 triệu đồng, tịch thu 2 máy hút cát đối với 3 chủ thuyền hút cát trái phép ở Lạch Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.

   
(TN&MT) - Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết, đơn vị vừa xử phạt 16 triệu đồng, tịch thu 2 máy hút cát đối với 3 chủ thuyền hút cát trái phép ở Lạch Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.
   
Lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý đối tượng khai thác cát trái phép
   
  Theo đó, trong quá trình tuần tra, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thiên Cầm cùng với một số cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3 phương tiện đang có hành vi hút cát trái phép tại khu vực lạch Cửa Nhượng. Qua kiểm tra, chủ thuyền là Kiều Văn Phương (SN 1978), Kiều Văn Quận (SN 1966) đều ở xóm 6, xã Cẩm Lĩnh và Phạm Tiến Dũng (SN 1972) ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên.
   
  Căn cứ vào hành vi và tính chất vi phạm của các chủ phương tiện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã xử phạt hành chính Kiều Văn Quận 4 triệu đồng, Kiều Văn Phương và Phạm Tiến Dũng mỗi người 6 triệu đồng và tịch thu 2 máy hút cát.
   
  Tại huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Tĩnh nhận tin báo của người dân các đối tượng đang khai thác cát trộm tại xã Hà Linh, triển khai lực lượng và bắt quả tang đối tượng Trần Xuân Hùng (thôn 12, xã Hà Linh) đang khai thát cát trên sông Ngàn Sâu. Lực lượng đã phợp với chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ phương tiện khai thác và làm rõ hành vi vi phạm của chủ phương tiện.
   
  Được biết, thời gian qua lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý tình trạng khai thác cát trái phép, yêu cầu các chủ phương tiện viết cam kết không tái phạm, tuyên truyền vận động nhân dân và các chủ phương tiện không hút cát trộm. Nhưng thực tế cho thấy đối tượng vi phạm vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
   
Tin và ảnh: Đức Cảnh
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Xử phạt đối tượng khai thác trái phép 16 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO