Giao ban công tác tuyên truyền, báo chí Tây Nguyên

30/06/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 30/6, tại TP. Đà Lạt, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức giao ban công tác tuyên truyền, báo chí khu vực Tâ Nguyên 6 tháng đầu năm; định hướng công tác tuyên truyền những tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Uỷ viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Với tư cách chủ nhà tổ chức Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có bài phát biểu chào mừng Hội nghị; đồng thời thông tin tình hình phát triển KT – XH; đảm bảo QP-AN của tỉnh. Tỉnh Lâm Đồng coi báo chí là nguồn thông tin tin cậy; lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, xây dựng xã hội lành mạnh, phát triển bền vững. Do đó, kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đã có bước phát triển khá toàn diện. Toàn tỉnh có 43 dân tộc anh em sinh sống. Các dân tộc anh em đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Uỷ viên Chuyên trách BCĐ Tây Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Uỷ viên Chuyên trách BCĐ Tây Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Lâm Đồng trong những năm qua tập trung phát triển ứng dụng công nghệ cao, nhất là nông nghiệp công nghệ cao phát triển vượt bậc, giá trị thu hoạch phổ biến đạt 150 triệu/ha/năm. Lâm Đồng phấn đấu đến 2020 là tỉnh đạt chuẩn về nông thôn mới.

Lâm đồng là tỉnh có thế mạnh về phát triển du lịch. Năm 2017 khách du lịch tăng đột biến, song tỉnh đã chủ động làm tốt công tác phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; tạo hình ảnh Tp Đà Lạt thân thương, hài hoà, là thành phố ngàn hoa thân thiện với môi trường…

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng Hội nghị.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự cảm ơn các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh, địa bàn Tây Nguyên đã quan tâm, tích cực tuyên truyền, định hướng; kịp thời phát hiện những điều chưa hay, chưa hiệu quả, giúp cho tỉnh chấn chỉnh kịp thời, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thông tin về tình hình KT – XH các tỉnh khu vực Tây Nguyên: Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản phẩm GDP trên địa bàn ước đạt 61.928 tỷ đồng, tăng 7,83%, cao hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái (5,84%). Trong đó, khu vực nông lâm, thuỷ sản đóng góp 1,14%; công nghiệp xây dựng đạt 2,42%; dịch vụ đóng góp 4,03%. Cơ cấu  kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tăng dịch vụ...

Nhìn chung, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển; diện tích gieo trồng thuỷ sản tăng 16%, tập trung theo hướng đầu tư phát triển thị trường; một số địa phương phát triển theo chiều sâu, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, phát triển theo hướng bền vững, gắn với chế biến tiêu thụ.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, đám ứng nhu cầu thông tin báo chí.
Đại biểu đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, đám ứng nhu cầu thông tin báo chí.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 88.854 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư phát triển vào khu vực Tây Nguyên ước đạt trên 34.089 tỷ đồng, tăng 6,95% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thu ngân sách đạt hiệu quả cao; tín dụng, ngân hàng có nhiều đổi mới, phục vụ phát triển KT – XH toàn vùng. Các lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo có nhiều tiến bộ, quy mô được củng cố, phát triển; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, đời sông nhân dân được cải thiện.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã thông tin những kết quả, thành tựu phát triển KT – XH; đảm bảo QP- AN trên địa bàn Tây Nguyên và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên 15 năm qua.

Nhiều ý kiến nhà báo phản ánh những khó khăn trong quá trình tác nghiệp.
Nhiều ý kiến nhà báo phản ánh những khó khăn trong quá trình tác nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền báo chí: Cần cung cấp thông tin cho cơ quan tuyên giáo, cơ quan báo chí những thông tin cập nhật, thường xuyên liên tục, đáp ứng yêu cầu cuộc sống, nhu cầu của bạn đọc báo chí. Đồng thời, cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng báo chí kịp thời, để công tác tuyên truyền hiệu quả, nhất là những vấn đề nhạy cảm; cần chia sẻ, cởi mở, thân thiện với báo chí, để báo chí đồng hành, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Định hướng công tác tuyên truyền, báo chí trong thời gian tới, cơ quan chức năng đề nghị tập trung những nội dung quan trọng: Tiếp tục tuyên truyền học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về những thành tựu phát triển KT – XH; động viên, cổ vũ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị những tháng cuối năm 2017; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về thành tựu phát triển KT- XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn Tây Nguyên trong 15 năm qua, đặc biệt là chính sách đặc thù liên quan đến đồng bào DTTS và vai trò của Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Xuân Vũ – Đình Thắng

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao ban công tác tuyên truyền, báo chí Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO