Gia Lai: Thiếu hàng trăm giáo viên trước thềm năm học mới

28/08/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 28/8, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, trước thềm khai giảng năm học mới 2014 – 2015, ngành GD&ĐT tỉnh đang gặp sự thiếu hụt nhân sự giảng dạy.

   
   
(TN&MT) - Ngày 28/8, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, trước thềm khai giảng năm học mới 2014 – 2015, ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh đang gặp sự thiếu hụt nhân sự giảng dạy.
   
   
  Theo đó, tại huyện biên giới Chư Prông, năm học 2014-2015, huyện có 62 trường, tổng số 979 lớp với hơn 26.000 học sinh, tăng gần 1.000 em so với năm học trước. Chính vì thế, huyện đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên, cụ thể là 14 giáo viên mầm non, 29 giáo viên tiểu học, 19 giáo viên trung học cơ sở và 25 nhân viên.
   
  Tại huyện biên giới Ia Grai, theo thống kê, toàn huyện còn thiếu 22 cán bộ quản lý, 104 giáo viên và 138 nhân viên so với nhu cầu thực tế. Còn ở huyện vùng sâu Kông Chro, việc thuyên chuyển giáo viên các trường diễn ra khá chậm nên nhiều nơi vẫn đang thiếu giáo viên các cấp học.
   
  Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải đối mặt với việc một số nơi học sinh vẫn phải học tại các phòng học tạm bợ vì xuống cấp; các cháu thiếu nhi độ tuổi mầm non phải học tạm trong nhà rông, nhà học tập cộng đồng…
   
                                                                     Tin & ảnh: Thục Vy - Quế Mai
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Thiếu hàng trăm giáo viên trước thềm năm học mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO