Đỗ Quyên khoe sắc trong Vườn quốc gia Hoàng Liên

02/04/2017 00:00

(TN&MT) - Dịp cuối mùa xuân sang đầu mùa hạ là lúc nhiều loài hoa Đỗ Quyên mọc hoang dã trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) khoe sắc hoa rực rỡ làm say lòng...

 

(TN&MT) - Dịp cuối mùa xuân sang đầu mùa hạ là lúc nhiều loài hoa Đỗ Quyên mọc hoang dã trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) khoe sắc hoa rực rỡ làm say lòng du khách vãn cảnh rừng khi chinh phục "Nóc nhà Việt Nam".

Từ độ cao 2.200 mét trở lên đỉnh núi Phan Si Păng cao 3.143 mét so với mặt nước biển trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) là nơi có nhiều loài hoa Đỗ Quyên nhất vì thế nơi này được mệnh danh là "Vương quốc hoa Đỗ Quyên của Việt Nam". 

Xin giới thiệu chùm ảnh hoa Đỗ Quyên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) khoe sắc tuyệt đẹp trong nắng xuân chúng tôi có cơ may ghi lại được qua các lần leo núi chinh phục Phan Si Păng.

 

             

 

 

 

 

 

 

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đỗ Quyên khoe sắc trong Vườn quốc gia Hoàng Liên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO