Điện Biên: Chuẩn bị 10.500 cây cho Tết trồng cây năm 2017

27/02/2017 00:00

(TN&MT) – Thực hiện Tết trồng cây năm 2017, tỉnh Điện Biên chuẩn bị 10.500 cây con giống để trồng tại các cơ quan, đơn vị và trường học... Thời gian trồng cây từ 15/5 – 15/7.

Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên triển khai trồng cây dịp đầu xuân trên công trường thủy lợi Nậm Khẩu Hu
Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên triển khai trồng cây dịp đầu xuân trên công trường thủy lợi Nậm Khẩu Hu

Do thời tiết đặc thù, đầu năm thường khô hanh không có mưa, nên để Tết trồng cây thực sự có ý nghĩa và chất lượng, UBND tỉnh Điện Biên quyết định lùi thời gian tổ chức Tết trồng cây đến đầu mùa mưa – nhân dịp sinh nhật Bác (19/5).

Tỉnh Điện Biên khuyến khích các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, các doanh nghiệp huy động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh - sinh viên, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị tích cực trồng cây mới, chăm sóc những cây trồng cũ, thay thế những cây đã chết.

Dự kiến, dịp Tết trồng cây năm 2017, tỉnh Điện Biên chuẩn bị và trồng mới 10.500 cây các loài lấy gỗ, phong cảnh, bóng mát là các cây bản địa đa tác dụng và có hiệu quả kinh tế, như: Sấu, ban, lát hoa, sao đen.... Tiến hành trồng tập trung hoặc phân tán tại các công sở, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các trục đường giao thông, vườn hộ gia đình, khu tái định cư, khu vực di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí công cộng.

Được biết, đã nhiều năm tỉnh Điện Biên phải lùi thời gian thực hiện Tết trồng cây, do khí hậu đặc thù, hanh khô kéo dài 4 tháng đầu năm. Sang tháng 5 – 7, thời tiết có mưa, tổ chức trồng cây sẽ hợp lý, tỷ lệ sống cao và tránh lãng phí. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Điện Biên là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Điện Biên đã triển khai Tết trồng cây năm 2017, nhân dịp khai xuân trên công trường thủy lợi Nậm Khẩu Hu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Còn huyện Tuần Giáo, ngoài chỉ tiêu được tỉnh giao trồng 850 cây, huyện còn tự bố trí kinh phí trồng thêm 120.000 cây giống; trồng rừng tập trung tại 4 xã: Quài Tở, Quài Nưa, Chiềng Đông và Mường Mùn, với tổng diện tích 62ha. Hiện nay, Công ty Cổ phần Rừng việt Tây Bắc và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo đã ươm đủ số lượng cây giống, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2017.

Nam Hương

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Chuẩn bị 10.500 cây cho Tết trồng cây năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO